Thuê nhà nghỉ giấu đồ trộm cắp

ANTĐ - Khoảng 12h ngày 23-4 tại nút giao thông Kim Đồng -Giải Phóng, quận Hoàng Mai tổ công tác Y7/141 phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không BKS đi với tốc độ cao, đã ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra hành chính. Không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, đối tượng đã quay đầu xe, tăng ga bỏ chạy ngược chiều. Sau khi húc phải một chiếc xe taxi, đối tượng vứt xe chạy thục mạng vào một con ngõ nhỏ gần đó. Trên đường bỏ chạy, người này rút trong túi quần 1 chiếc điện thoại iPhone, vứt đi. 

Đối tượng Đức và một số tang vật cất giấu tại nhà nghỉ bị lực lượng Y7/141 thu giữ

Các trinh sát hình sự ngay sau đó đã đuổi kịp, khống chế, quật ngã đối tượng để đưa về chốt xử lý. Danh tính đối tượng được làm rõ là Đinh Văn Đức (SN 1996, quê quán Quảng Xương, Thanh Hóa). Khi được hỏi về nguồn gốc chiếc điện thoại ném đi, Đức luôn miệng khẳng định chiếc điện thoại trên được một người bạn đưa cho để sử dụng. Quá trình kiểm tra, Y7/141 phát hiện chiếc điện thoại đã bị khóa, sim bên trong cũng biến mất. Nhận định đây rất có thể là tang vật vụ vi phạm pháp luật nào đó, tổ công tác tập trung đấu tranh. Cuối cùng, đối tượng Đức đã phải thừa nhận đây chính là “sản phẩm” của buổi đi “săn” cách đó ít ngày.

Ngay sau đó, tổ công tác Y7/141 đã dẫn giải đối tượng về nơi anh ta thuê trọ tại một nhà nghỉ trong ngõ 897 đường Giải Phóng. Kiểm tra phòng nghỉ, tổ công tác phát hiện và thu giữ rất nhiều tang vật gồm một lượng lớn tiền mặt, các dụng cụ dùng để “đập đá”. Đáng chú ý, nhiều dụng cụ dùng để cạy phá cửa như đục, mỏ lết… cũng được tìm thấy. Toàn bộ số tang vật này đều được Đức khai nhận là do trộm cắp mà có. Chiếc mỏ lết và đục là công cụ để phá khóa mỗi khi anh ta cùng đồng bọn đi trộm cắp ở các nhà dân. Đức khai nhận có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Để thuận lợi cho việc đi lại cũng như che giấu hành vi phạm tội, Đức thuê nhà nghỉ để ở và cất giấu tài sản trộm cắp trước khi mang đi tiêu thụ. Vụ việc hiện đã được bàn giao đến Phòng CSHS CATP để tiếp tục điều tra mở rộng.