Thuê người thu tiền bảo kê xe khách

ANTĐ - Vào lúc 14h ngày 27-9, anh Lê Văn Hà là lái xe khách tuyến Hà Nội - Mỹ Đình đến Đồn Công an số 1 trình báo về việc chiều tối 26-9, tại Bến xe Mỹ Đình, anh bị một đối tượng tên Việt là lái xe của nhà xe Hoàng Long chạy cùng tuyến Hà Nội - Phú Thọ dọa đánh. 

Quốc lộ 32, khu vực xảy ra vụ việc

Sau đó, khi anh Hà chạy xe về Thanh Sơn, Phú Thọ, đến Quốc lộ 32, đoạn đối diện quán bia Kim Oanh 2 thì bị 2 nam thanh niên đi xe máy cầm gạch chặn đầu xe. Cùng lúc đó, xe khách do Việt điều khiển cũng đi đến ép xe chặn đầu. Việt cùng 2 nam thanh niên đi xe máy, một trong đó là Bùi Xuân Thủy, lễ tân nhà nghỉ Minh Quân hiện đang ở tại thôn Đình Quán, xã Phú Diễn, Từ Liêm, người còn lại là Tiến (chưa xác định được nhân thân) xông vào đánh anh Hà và anh Lê Xuân Trường là phụ xe. Sau đó Thủy còn gọi cho Nguyễn Châu Việt Quang đang thuê phòng 203 tại nhà nghỉ Minh Quân. Lúc này, Quang đang ngồi chơi với Dương Văn Chung.

Khi thấy Thủy bảo ra Quốc lộ 32 có việc, Quang đã rủ Chung đi cùng. Khi đến nơi, thấy người của nhà xe Hoàng Long đang đánh người của nhà xe Kiều Trang, đường khá đông người qua lại nên Quang đã bảo người của nhà xe Hoàng Long không đánh nữa, đưa xe ra nơi vắng để nói chuyện. Nhà xe Hoàng Long điều khiển xe đi trước, Quang và Chung ngồi trên xe của nhà xe Kiều Trang, yêu cầu anh Hà lái đi theo xe của Việt. Đến cổng trường Đại học Thành Đô, Quang hỏi ai là chủ xe của nhà xe Kiều Trang thì anh Trường nhận là chủ xe. Quang liền nói muốn làm ăn ở tuyến xe khách này thì phải nộp cho Quang 20 triệu đồng và đe dọa nếu không nộp sẽ bị… lấy nội tạng. 

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo và xác minh nội dung sự việc thì khoảng 1 giờ đồng hồ sau, anh Trường nhận được điện thoại của Quang yêu cầu mang tiền đến khu vực trước cửa quán bia Kim Oanh 2 cho Quang. Đồn Công an số 1 đã triển khai lực lượng, bố trí trinh sát mật phục. Khoảng 17h40, đến khu vực quán bia Kim Oanh 2, Quang và Chung đi xe taxi vượt lên chặn đầu và lên xe ô tô nhà xe Kiều Trang.

Sau khi lên xe, Quang yêu cầu anh Hà tiếp tục lái xe đi, đồng thời yêu cầu anh Trường đưa số tiền 20 triệu. Anh Trường xin Quang tha nhưng không được mà còn bị Quang đe dọa. Anh Trường nói mình chỉ có 8 triệu đồng, Quang liền “hào phóng” bảo cho anh Trường 2 triệu, còn 10 triệu mai phải đưa nốt. Khi xe dừng lại, Chung cầm tiền trên tay đi xuống thì lực lượng Đồn Công an số 1 có mặt đưa cả hai đối tượng về trụ sở để đấu tranh làm rõ. Sau khi xảy ra sự việc, đối tượng Bùi Xuân Thủy đã bỏ trốn. Đến đêm 27-9, lực lượng Đồn Công an số 1 nhận được tin báo Thủy đang trốn trong nhà để đồ của nhà nghỉ Minh Quân đã đến đưa Bùi Xuân Thủy về trụ sở cơ quan công an. Tại cơ quan công an, các đối tượng Nguyễn Châu Việt Quang, Dương Văn Chung và Bùi Xuân Thủy khai nhận toàn bộ nội dung sự việc đã xảy ra. Bùi Xuân Thủy (SN 1988) đã có 1 tiền sự về hành vi đánh nhau.

Cơ quan công an đã thu giữ vật chứng là 8 triệu đồng. Căn cứ tài liệu có trong hồ sơ xác định hành vi của Nguyễn Châu Việt Quang, Dương Văn Chung, Bùi Xuân Thủy đã phạm tội cưỡng đoạt tài sản. Đồn Công an số 1 đã lập hồ sơ ban đầu chuyển 3 đối tượng về CAH Từ Liêm để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan. 

Tin cùng chuyên mục