TP.HCM:

Thuê người tạt a xít 2 nữ sinh vì ghen tuông đồng tính

ANTĐ - Đại tá Trà Văn Lào – Trưởng Công an quận Gò Vấp, TP.HCM, cho biết, chiều 1/4 đã bắt 3 nghi can trong vụ tạt a xít 2 nữ sinh vào hôm 30/3. Bước đầu xác định, nguyên nhân vụ tạt a xít xuất phát từ mâu thuẫn mối quan hệ tình cảm đồng tính.

Liên quan đến vụ "truy xét hung thủ tạt a xít 2 cô gái trên đường phố" như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, diễn biến mới nhất là ngày 1/4 Đại tá Trà Văn Lào xác nhận đã bắt giữ được 3 nghi can gây án.

Theo đó 3 đối tượng bị bắt giữ gồm: Trương Thị Kiều Quyên (SN 1995), Nguyễn Đình Thanh Tâm (SN 1996) và Phạm Hoàng Long (SN 1997, cùng quê ở tỉnh Bình Thuận) để điều tra, xử lý về hành vi "cố ý gây thương tích".

Bước đầu cơ quan Công an xác định, nguyên nhân vụ tạt a xít xuất phát từ mâu thuẫn mối quan hệ tình cảm đồng giới.

Nghi can Quyên - chủ mưu gây ra vụ tạt a xít. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, trưa 30/3 khi chị Hoàng Tăng Thị T.H (SN 1995, quê ở tỉnh Đăk Lăk) điều khiển xe gắn máy chở chị Trần Nguyễn A.D (SN 1994, quê ở tỉnh Bình Thuận, cùng tạm trú quận 12) đi học về, lưu thông trên đường Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp. 

Khi 2 nữ sinh còn cách Chợ Cầu khoảng 100m thì có 2 thanh niên đi cùng 1 xe máy từ phía sau vượt lên. 2 đối tượng đã dùng a xít tấn công, nhắm vào chị H rồi tẩu thoát.

2 nạn nhân té ngã xuống đường và được người dân chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cấp cứu. Chị H bị bỏng nặng phần mặt, có nguy cơ hỏng mắt trái. Còn chị D chỉ bỏng, xây xát nhẹ.

Hiện trường vụ tạt a xít 2 nữ sinh trưa 30/3

Công an quận Gò Vấp vào cuộc, nhanh chóng khoanh vùng, tìm hiểu các mối mâu thuẫn của nạn nhân. Sau đó Công an lần lượt bắt giữ 3 nghi can nói trên.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Quyên và chị D có mối quan hệ đồng tính nữ từ thời còn học chung ở Bình Thuận. Khi cả 2 thi đậu vào Trường cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật miền Nam thì thuê phòng trọ tại quận 12 chung sống.

Do gia đình 2 bên ngăn cản nên tháng 7/2015 chị D chuyển trọ, sang ở với chị H cũng ở quận 12. Nghi can Quyên vừa cố níu kéo mối quan hệ tình cảm đồng tình nữ với chị D, vừa có mối quan hệ tình cảm nam - nữ với đối tượng Tâm. Cho rằng, chị H xen vào chuyện tình cảm của mình với chị D, nên Quyên căm tức, thường xuyên lên mạng xã hội facebook để chửi bới, đe dọa.

Hương đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: K.Trung/Zing

Mới đây, Quyên kể lể với Tâm về chuyện mâu thuẫn với chị H. Tâm và Quyên bàn bạc mua a xít trả thù chị H cho bỏ tức.
Tâm thuê xe gắn máy, mua 1 xít pha loãng để tại phòng trọ. Tâm tìm đến thuê Long trực tiếp gây án với giá 1 triệu đồng.
Trưa 30/3 Tâm điều khiển xe gắn máy chở Long, theo dõi từ H khi chị này chở chị D từ trường về nhà trọ. Đến đường Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp, Tâm vượt xe lên trước, để Long tạt a xít vào mặt chị H, rồi cả 2 tẩu thoát.
Hiện Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Chiều 1/4 UBND TP.HCM đã khen thưởng công an quận Gò Vấp số tiền 20 triệu đồng để khích lệ tinh thần vì nhanh chóng khám phá vụ án tạt a xít gây xôn xao dư luận nói trên.