Thuê người đốt máy xúc vì cay cú trượt thầu

ANTĐ - Không ký được hợp đồng thi công, Sơn đã thuê 2 thanh niên cùng xã đổ xăng phóng hỏa chiếc máy xúc của đơn vị trúng thầu.

Ngày 6-9, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Ba Vì (TP Hà Nội) cho biết, vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Sơn (43 tuổi), Thân Văn Diện (SN 25 tuổi) và Nguyễn Quốc Huy (20 tuổi, cùng trú tại xã Cổ Đô, huyện Ba Vì) về hành vi hủy hoại tài sản.

Các đối tượng trong vụ án

Theo thông tin ban đâu, Nguyễn Văn Sơn làm nghề thi công công trình xây dựng. Thời gian gần đây, người đàn ông này tham gia đấu thầu thi công công trình xây dựng hành lang đê lô cốt ở thôn Kiều Mộc, xã Cổ Đô. Tuy nhiên, đơn vị được chọn để triển khai dự án là công ty anh Nguyễn Văn Thành (ở cùng huyện).

Cay cú về việc này, Sơn Theo đã thuê Thân Văn Diện và Nguyễn Quốc Huy thực hiện việc hủy hoại phương tiện thi công của anh Thành. Cơ quan công an xác định, Sơn cấp tiền để Diện đi mua 2 chai xăng về để phóng hỏa chiếc máy xúc.

Hôm vụ việc xảy ra trời mưa gió nên khu vực công trình vắng người qua lại. Nguyễn Văn Sơn đứng ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới để 2 đồng phạm lẻn vào công trình đốt chiếc máy xúc. Thấy bị hại trình báo sự việc đến cơ quan công an, Diện đã bỏ trốn.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, CAH Ba Vì xác định chiếc máy xúc trị giá gần 300 triệu đồng đã bị hủy hoại hoàn toàn. Tại công trường xây dựng, lực lượng cảnh sát đã thu giữ 2 vỏ chai loại 1,5 lít còn dính xăng.

Rà soát các mối quan hệ của bị hại cũng như đối tượng nghi vấn, cơ quan điều tra đã bắt giữ, vận động các đối tượng liên qua ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.