Thuê khách sạn, nam nữ ở bầy đàn để chơi ma túy

ANTĐ -Đội CSĐTTP về ma túy - CAQ Tây Hồ vừa triệt phá nhóm buôn bán và sử dụng ma túy tổng hợp tại khách sạn trên phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng.

Là đối tượng nghiện ma túy, Nguyễn Cảnh Toàn (SN 1973) tạm trú tại Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội, quan hệ rất rộng với nhóm bạn nghiện từ Hà Nam đến Thái Bình.

Ngày 6-8, những người bạn của Toàn đã có hò hẹn gặp nhau tại Hà Nội. Cuộc gặp gỡ của Toàn cùng đồng bọn vẫn như thường lệ, chủ yếu vùi vào những bữa “tiệc” ma túy ở đâu đó nơi hẹn, và lần này thì Toàn hẹn nhau tại một khách sạn trên phố Bùi Thị Xuân. Căn phòng nơi Toàn cùng đồng bọn hẹn hò bỗng chốc đã xuất hiện đủ mặt “anh tài” gồm 4 gái và 4 trai, trong đó chỉ có Nga bạn của Toàn là phái nữ già nhất 32 tuổi, còn 3 cô khác mới tròn 16 tuổi.

Trung tá Nguyễn Đình Dũng - Đội CSĐTTP ma túy- CAQ Tây Hồ kiểm đếm, niêm phong số tang vật thu được tại hiện trường vụ án.


Cuộc vui được Toàn chuẩn bị bằng ma túy đá và thuốc “lắc”, và để có số hàng này không ai khác chính Toàn là người có mối chỉ cần “ới” tiếng là có liền. Thể hiện với các em chất chơi “có đai, có đẳng”, Toàn liên hệ cho "đối tác", để lấy ma túy “đập phá” trong phòng khách sạn này.

Thế nhưng, chơi thì chơi, Toàn vẫn luôn tỏ vẻ là “tay” buôn bán thuần thục kiếm lời từ ma túy. Do đó, khi đang vào cuộc vui thì một con nghiện có tên Ngọc đã liên hệ với Toàn để mua ma túy sử dụng và Toàn đồng ý ngay. Lúc này, Toàn sai Trần Thị Quỳnh Nga mang ma túy đến địa chỉ đã hẹn để đưa cho Ngọc. Trong khi Nga cùng “xe ôm” đang đứng đợi Ngọc đến lấy ma túy thì bị lực lượng Công an kiểm tra hành chính. Tại đây, Ngọc đã móc trong áo ngực ra gói ma tuý và tự khai là ma túy mang đi bán. Tổ công tác đưa về CAP Yên Phụ điều tra làm rõ.

Đối tượng Nga và Toàn tại cơ quan Công an


Tại đây, Nga khai nhận đó là số ma túy của Toàn nhờ mang đưa cho con nghiện có tên Ngọc ở Âu Cơ. Và hiện Toàn đang hút hít ở một khách sạn trên phố Bùi Thị Xuân. Ngay lập tức Đội CSĐT tội phạm về ma túy- CAQ Tây Hồ liền dẫn giải đối tượng Nga đến khách sạn nói trên. Tổ công tác đã phối hợp với CAP Bùi Thị Xuân tiến hành kiểm tra hành chính với số phòng 501 của khách sạn. Tại đây, tất cả những đối tượng cùng tang vật đã được đưa về trụ sở Công an để điều tra làm rõ. Đối tượng Toàn đã khai nhận do gặp bạn bè từ các tỉnh về chơi, y mua ma túy “đá” và thuốc “lắc” với giá 2,1 triệu đồng về để cùng bạn bè chơi, hút. Trong khi chơi, có con nghiện cần mua ma túy để sử dụng Toàn đã sai Nga mang đi bán cho Ngọc với giá 2,7 triệu đồng.

Tang vật của vụ án


Đối tượng Trịnh Thị Quỳnh Nga (SN 1982) tạm trú tại phường Bạch Đằng, phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội, là bạn xã hội với Toàn. Hai đối tượng đã nhiều lần đi chơi với nhau, và khi Nga được Toàn sai đi giao ma túy con con nghiện, thị tỏ ra rất “kinh nghiệm”, đã giấu ma túy vào áo ngực tuy nhiên vẫn không thể thoát.

Hiện CAQ Tây Hồ đang lập hồ sơ xứ lý hai đối tượng Nguyễn Cảnh Toàn và Trịnh Thị Quỳnh Nga về hành vi mua bán ma túy trái phép chất ma túy.