Thuê côn đồ giải quyết chuyện tình tay ba sinh viên

ANTĐ - Ngoài việc gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản của người tham gia giao thông, ổ nhóm do Bùi Quang Hào (SN 1993), trú tại huyện Từ Liêm, TP Hà Nội cầm đầu còn tham gia vào việc giải quyết tình tay ba cho sinh viên.

Ngày 10-12, Công an thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội đã làm rõ, ngoài việc tham gia giải quyết mối tình tay ba giữa Lê Thị Trang, Cao Duy Trinh và anh Lê Hồng L, Nguyễn Minh Tú (SN 1993), trú tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội và Trần Mạnh Hùng (SN 1994), trú tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội khai nhận đã cùng đồng bọn là Quang Hào; Đặng Văn Cường (SN 1994), trú tại xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; Trần Văn Tuyên (SN 1995), trú tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội và Nguyễn Hoàng Hải (SN 1993), trú tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội thực hiện trót lọt trên 30 vụ cướp giật tài sản của người tham gia giao thông trên các tuyến đường Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Đại lộ Thăng Long và Trần Duy Hưng... TP Hà Nội.

Nhóm đối tượng và tang vật liên quan trong vụ án

Điển hình là vụ cướp giật tài sản xảy ra ngày 23-11 trên đường Hồ Tùng Mậu, thị trấn Cầu Diễn. Khoảng 22h hôm đó, phát hiện chị Nguyễn Thị V, trú tại thị trấn Cầu Diễn cùng chồng đi xe máy trên vai khoác 1 túi xách, Hào và Tuyên đi trước đã cướp giật chiếc túi xách trong đó có 30 triệu đồng rồi bỏ chạy. Thấy chồng của chị V phóng xe đuổi theo, Tú và Hải từ phía sau vượt lên cản đường và gây tại nạn cho đôi vợ chồng này làm chồng chị V gãy xương bả vai phải nhập viện.

Khám xét nơi ở của ổ nhóm này, Công an thị trấn Cầu Diễn đã thu giữ được 3 xe máy không biển kiểm soát, 14 điện thoại di động, 2 dao nhọn và nhiều tang vật liên quan đến các vụ án.

Hiện 8 đối tượng liên quan nói trên được chuyển lên CAH Từ Liêm để tiếp tục điều tra mở rộng. Ai là bị hại trong các vụ án cướp giật do nhóm đối tượng nói trên gây ra liên hệ với CAH Từ Liêm để giải quyết. ĐT: 0438373022.