Thuê côn đồ đòi nợ lô đề

ANTĐ - Do mê lô đề, Nguyễn Công Yên (SN 1976, trú tại cụm 10, xã Tân Hội) nợ của Nguyễn Văn Vinh “tức Thuận” (SN 1966, ở cụm 2 cùng xã) số tiền lên đến 40 triệu đồng. Đến hẹn trả tiền Vinh nhiều lần liên lạc với “con nợ” thế nhưng Yên khất lần mãi không chịu trả. Tức tối vì không đòi được nợ, Vinh đã liên lạc với Nguyễn Sỹ Thanh (SN 1980, trú tại ngõ 358/40 Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân) để đòi hộ tiền.

Theo thỏa thuận giữa hai bên nếu đòi được số tiền 40 triệu đồng Vinh sẽ “bồi dưỡng” cho nhóm của Thanh 15 triệu đồng. Sau khi nhận được đề nghị của Vinh, Thanh đã rủ thêm 3 người bạn là Nguyễn Văn Duy (SN 1990, ở Nam Thịnh, Tiền Hải, tỉnh Thái Bình); Trần Bá Toàn (SN 1988, trú tại phố Định Công Thượng, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân); Hoàng Thành (SN 1988, trú tại phố Hàng Can, phường Trần Hưng Đạo, TP Nam Định) cùng tham gia đòi nợ.

Ngày 2-8, Thanh cùng đồng bọn mang theo hung khí gồm 1 dao tông, dao quắm và đao đến nhà Yên để đòi nợ. Không gặp Yên, các đối tượng đã đập phá nhiều tài sản trong gia đình đồng thời đe dọa vợ Yên ép phải trả tiền. Sau khi dằn mặt “con nợ”, Thanh đã nhận 15 triệu đồng từ Vinh rồi ăn tiêu hết. Được biết, Bùi Đình Tùng (SN 1989, ở cụm 10 xã Tân Hội) cũng nợ của Vinh với số tiền 60 triệu đồng. 8h ngày 7-8, Thanh cầm đầu các đối tượng mang theo hung khí kéo đến nhà Tùng để đòi nợ thì bị lực lượng công an khống chế đưa về trụ sở. Hiện, CAH Đan Phượng đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục mở rộng điều tra.