Thuê côn đồ đòi nợ để rồi bị cưỡng đoạt tài sản

ANTĐ - Anh Nguyễn Văn Thanh, ở quận Tây Hồ (Hà Nội) thuê côn đồ đòi nợ và bị chúng quay lại đe dọa cưỡng đoạt tài sản. 

Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân (Hà Nội) đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự các đối tượng Dương Trung Kiên, SN 1975, trú tại phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) và Nguyễn Thị Đỗ, SN 1975, trú tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Liên quan đến vụ việc này, ngày 9-8, anh Thanh và chị Lê Thị Tâm, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân đến CAQ Thanh Xuân trình báo.

Các đối tượng Đỗ và Kiên

Chị Tâm vay anh Thanh 1 tỷ 50 triệu đồng để làm ăn và chưa có khả năng thanh toán. Vì lý do này, anh Thanh đã nhờ Kiên và Đỗ đòi số tiền chị Tâm nợ mình. Anh Thanh nói với chị Tâm chuẩn bị đi Thái Nguyên một thời gian và bảo “con nợ” hàng tháng trả tiền lãi cho Đỗ, đồng thời giới thiệu người này là chị gái mình. Đỗ và Kiên đã đe dọa, ép chị Tâm phải viết giấy vay nợ chúng 1 tỷ 50 triệu đồng và phải đưa trước 10 triệu đồng.

Những ngày sau Kiên và Đỗ liên tục nhắn tin, gọi điện thoại đe dọa, gây sức ép với chị Tâm để đòi tiền. Do sợ bị Kiên và Đỗ hành hung, chị Tâm đã nhiều lần đưa tiền cho 2 đối tượng này với tổng số 109 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền Kiên và Đỗ đòi nợ từ chị Tâm lại không được chuyển cho anh Thanh và đều bị các đối tượng côn đồ sử dụng tiêu riêng. Sau nhiều lần thúc ép chị Tâm trả nợ, đầu tháng 8-2012, Đỗ và Kiên tiếp tục bắt chị Tâm phải chi cho chúng 200 triệu đồng. Đỗ đã dùng chiếc cốc thuỷ tinh đập mạnh vào cổ tay trái chị Tâm, làm đứt gân tay người bị hại để dằn mặt.

Chị Tâm báo cho anh Thanh biết việc thanh toán xong 109 triệu đồng cho Kiên và Đỗ. Anh Thanh rất bức xúc vì Đỗ không đưa lại tiền và không nhờ chúng đòi tiền hộ mình nữa. Trước thái độ của anh Thanh như vậy, Đỗ và Kiên quay sang đe dọa, bắt anh Thanh phải nộp cho Đỗ 200 triệu đồng.
*Tên người bị hại đã được thay đổi.