Thuê bảo vệ làm "nội gián" trộm tài sản

ANTĐ - Các đối tượng Nguyễn Văn Sáu, SN 1985; Nguyễn Văn Chính, SN 1988 và Vũ Ngọc Chung, SN 1989, đều là công nhân Công ty CNYD; Nguyễn Bá Huy, SN 1983, trú tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, bảo vệ công trường nhà ga T 2, sân bay Quốc tế Nội Bài, đã bị cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn (Hà Nội) khởi tố bị can, tạm giam can tội trộm cắp tài sản. 

Ngày 13-9, thông tin từ Đồn Công an sân bay Quốc tế Nội Bài cho hay: Vào khoảng cuối tháng 7-2014, Sáu, Chính và Chung được Huy hậu thuẫn ở vòng bảo vệ, đã thuê taxi vào kho vật tư của Công ty CNYD tại khuôn viên công trường nhà ga T 2 để trộm cắp nhiều vật tư, thiết bị máy móc chuyên dụng.

Nhóm công nhân trộm cắp tài sản của công ty

Sau đó, 3 tên trộm yêu cầu lái xe chở số tài sản trộm cắp được về huyện Thạch Thất (Hà Nội) và trên đường đi chúng đã bán 2 cuộn dây điện trộm cắp được cho một cửa hàng thu mua phế liệu lấy 4,6 triệu đồng. Nhóm này tiếp tục mang số tang vật còn lại đến gửi nhà người thân của Chính ở xóm Mới, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất. Với công giúp sức bọn trộm, Huy được trả 5 triệu đồng.

Từ việc rà soát, thu thập tài liệu, chứng cứ và truy nguyên tang vật vụ án, Đồn Công an sân bay Quốc tế Nội Bài đã làm rõ sự tiếp tay của nhân viên bảo vệ công trường Nguyễn Bá Huy. Sau đó, lần lượt các đối tượng phạm tội đã đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.