Thực phẩm bẩn “bủa vây” cổng trường học

ANTD.VN - Phớt lờ các khuyến cáo, những chiếc xe lưu động, những gánh hàng rong bày bán các loại đồ ăn vặt nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn xuất hiện trước các cổng trường học ở Hà Nội. Mặc dù đã được Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cùng nhà trường thường xuyên tuyên truyền nhưng những đồ ăn vặt khó kiểm chứng về nguồn gốc vẫn là những thứ thu hút đối với học sinh.
Thực phẩm bẩn “bủa vây” cổng trường học
Các hàng rong này chỉ phục vụ trong khoảng 1 giờ đồng hồ với những món ăn nhanh, giá thành rất rẻ, chỉ từ 2.000 đến 10.000 đồng cho mỗi đồ ăn vặt
Thực phẩm bẩn “bủa vây” cổng trường học
Thứ gọi là thịt khô chỉ có giá 500 đồng/miếng
Thực phẩm bẩn “bủa vây” cổng trường học
Quán ăn vặt trước cổng trường Tiểu học Trưng Trắc, quận Hai Bà Trưng
Thực phẩm bẩn “bủa vây” cổng trường học
Những chiếc xúc xích, pho mai tẩm bột rán được bán chỉ với 5.000 đồng/ chiếc
Thực phẩm bẩn “bủa vây” cổng trường học
Mặc dù đã được cảnh báo, nhắc nhở nhưng nhiều học sinh vẫn phớt lờ trước nguy cơ ngộ độc thực phẩm
Thực phẩm bẩn “bủa vây” cổng trường học
Các loại đồ ăn vặt bán cho học sinh ở cổng trường đa số không rõ nguồn gốc
Thực phẩm bẩn “bủa vây” cổng trường học
Những chai nước ngọt, trân châu được đựng trong hộp nhựa đủ màu sắc
Thực phẩm bẩn “bủa vây” cổng trường học
Thực phẩm bẩn “bủa vây” cổng trường học
Thực phẩm bẩn “bủa vây” cổng trường học
Thực phẩm bẩn “bủa vây” cổng trường học
Thực phẩm bẩn “bủa vây” cổng trường học
Thực phẩm bẩn “bủa vây” cổng trường học
Thực phẩm bẩn “bủa vây” cổng trường học