Thực hư chuyện nhà vô địch đua thuyền Trương Thị Phương không biết bơi

ANTĐ - Hình ảnh Trương Thị Phương phải nhờ lực lượng cứu hộ đưa vào bờ sau khi bị lật thuyền ở đích nội dung canoeing 200m nữ dấy lên nghi vấn VĐV 16 tuổi vừa vô địch SEA Games 28 này không biết bơi. Trưởng bộ môn Nguyễn Hải Đường ngay lập tức lên tiếng phản bác.

Sau khi về đích đầu tiên ở nội dung canoeing 200m đơn nữ trong ngày thi đấu hôm qua 9-6, thuyền của VĐV Trương Thị Phương bất ngờ bị lật khiến cô rơi xuống nước và sau đó phải nhờ tới sự giúp đỡ của lực lượng cứu hộ mới có thể vào được bờ.

Chứng kiến hình ảnh trên, một số người cho rằng Trương Thị Phương không biết bơi, đồng thời đặt ra vấn đề với những người có trách nhiệm, rằng nếu một VĐV thường xuyên phải tập luyện, thi đấu dưới hồ nước sâu như môn đua thuyền mà VĐV không biết bơi, nhỡ xảy ra tai nạn đáng tiếc thì ai là người chịu trách nhiệm !?

Thực hư chuyện nhà vô địch đua thuyền Trương Thị Phương không biết bơi ảnh 1

Trương Thị Phương cố bám vào thuyền sau khi lật, chờ lực lượng cứu hộ tới đưa vào bờ

Sáng nay 10-6, tức một ngày sau nghi vấn "nhà vô địch đua thuyền SEA Games Trương Thị Phương không biết bơi" dấy lên, Trưởng bộ môn Đua thuyền (Tổng cục TDTT) - ông Nguyễn Hải Đường đã lên tiếng. "Phương đã rất nỗ lực thi đấu, hầu như thở rất ít trong khoảng thời gian đua thuyền. Với tình trạng thiếu khí và rất mệt mỏi như vậy, chuyện em không còn sức để bơi vào bờ là hiển nhiên", ông Hường phát biểu, đồng thời khẳng định không có chuyện Trương Thị Phương không biết bơi.

Ngay sau khi phát biểu trên được đưa ra đã xuất hiện 2 luồng ý kiến trái chiều. Một số người tỏ ý đồng tình, số khác lại cho rằng nếu thuyền không bị lật thì Phương vẫn đủ sức chèo về bờ như cách mà nhiều VĐV vẫn làm sau khi kết thúc phần thi, và nếu đã có sức chèo chuyền về tới bờ (dùng nhiều sức hơn bơi vào bờ) thì tại sao không có sức bơi vào bờ !?

Một dẫn chứng khác đưa ra, đó là tại chính môn đua thuyền, tại nội dung rowing cũng có một VĐV Phạm Thị Thảo (sinh năm 1989) cũng từng suýt mất mạng khi tập luyện trên hồ Tây (Hà Nội) năm 2008 (19 tuổi) vì không biết bơi. Sau thời gian dài tập luyện, đến nay nhà Á quân châu Á cũng chỉ mới bơi được hơn 10m.

Trở lại với câu chuyện của Trương Thị Phương, sự thật VĐV 16 tuổi này có biết bơi hay không chỉ có người trong cuộc mới biết rõ. Nhưng một điều không thể phủ nhận rằng công tác đảm bảo an toàn khi tập luyện, thi đấu đua thuyền của Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề đáng bàn.