Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - WEF

ANTĐ - Ngày 31-5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Diễn đàn kinh tế Thế giới Đông Á năm 2012 (WEF Đông Á 2012) tại Bangkok, Thái Lan. 

Chủ đề của Hội nghị Diễn đàn kinh tế Thế giới Đông Á năm nay là “Định hướng tương lai khu vực thông qua kết nối”. Dự kiến, Hội nghị sẽ tập trung thảo luận 3 nội dung chính: Vai trò các nền kinh tế tăng trưởng cao của ASEAN trong tái cân bằng triển vọng kinh tế toàn cầu và khu vực; Vai trò của các chính phủ và tổ chức trong đề xuất, triển khai các chính sách tài chính hiệu quả nhằm kiểm soát lạm phát, chu chuyển vốn, biến động giá cả hàng hóa và tăng trưởng cân bằng; Tận dụng lợi thế dân số và công nghệ trong khu vực để phát triển các mô hình tăng trưởng thông qua đổi mới, cải thiện cơ chế huy động nhân tài, tinh thần kinh doanh và xây dựng kỹ thuật. 

Một trong những kỳ Hội nghị WEF được đánh giá cao và thành công nhất là Hội nghị WEF Đông Á 2010 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh tháng 6-2010 với chủ đề “Vai trò đang lên của châu Á trong phát triển kinh tế toàn cầu”. Với 20 phiên họp chính thức, hội nghị xoay quanh bốn trục nội dung chính: Vai trò đang lên của châu Á; Những rủi ro toàn cầu; Lộ trình tăng trưởng xanh của châu Á; Năng lực cạnh tranh. 

Hội nghị WEF Đông Á năm 2011, Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát  dẫn đầu đã tham dự các phiên họp về “Thúc đẩy tầm nhìn mới về nông nghiệp ở Đông Á”, tập trung thảo luận về triển khai sáng kiến “Tầm nhìn mới về nông nghiệp” nhằm đảm bảo an ninh lương thực, bền vững về môi trường và có lợi về kinh tế. Với đề xuất của Việt Nam thành lập 5 nhóm công tác tại WEF Đông Á 2010, sáng kiến này đã được đẩy lên một bước phát triển mới và thực chất hơn.     

Tin cùng chuyên mục