Thua Vissel Kobe 1-5, HLV Miura chê các học trò yếu về khả năng “đánh chặn”

ANTĐ - Tại trận giao hữu thứ hai trên đất Nhật Bản diễn ra chiều nay (11/10), ĐT Việt Nam đã để thua CLB Vissel Kobe với tỷ số đậm 1-5. Một trong những nguyên nhân được HLV Miura chỉ ra, đó là các học trò mình đã không biết cách ngăn chặn từ xa những đợt tấn công của đối thủ.
HLV Miura không hài lòng khi các học trò còn bộc lộ nhiều điểm yếu trong phòng ngự
Nhằm tạo cơ hội cho tất cả các cầu thủ đều được ra sân thi đấu, phục vụ cho mục đích thử nghiệm nhân sự, trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và CLB Vissel Kobe diễn ra trong 3 hiệp, mỗi hiệp 45 phút. Ở hiệp đầu tiên, HLV Toshiya Miura tung ra sân đội hình xuất phát gồm thủ thành Nguyên Mạnh, hậu vệ Phước Tứ, Tiến Thành, Xuân Thành, Ngọc Hải; tiền vệ Tấn Tài, Huy Hùng, Thành Lương, Trọng Hoàng; tiền đạo Công Vinh và Hồng Quân.

Bên phần sân đối diện, Vissel Kobe cũng xuất trận với đội hình rất mạnh khi chỉ thiếu hai vị trí trụ cột do chấn thương và bận tập trung cùng ĐT Nhật Bản. Mặc dù được đánh giá cao hơn, nhưng đội bóng đến từ J-League 1 vẫn thể hiện sự thận trọng với lối nhập cuộc chậm rãi, vừa đá vừa thăm dò đối thủ. Trong khi đó, so với trận thua Tuyển SV Nhật Bản, lối chơi của ĐT Việt Nam khởi sắc hơn nhờ khả năng cầm bóng khá tốt của hàng tiền vệ.

Tuy nhiên, khi Vissel Kobe tăng tốc thì cũng là lúc ĐT Việt Nam bộc lộ nhiều điểm yếu trong khâu phòng ngự. Hệ quả là đến phút 27, các học trò của HLV Toshiya Miura phải nhận bàn thua đầu tiên. Trong một nỗ lực lui về để cản phá một đường căng ngang của đội bạn, hậu vệ Ngọc Hải đã khiến bóng đổi hướng đi về lưới nhà trong sự bất lực của thủ thành Nguyên Mạnh.

Bị dẫn bàn, ĐT Việt Nam đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực của các học trò HLV Miura được đền đáp ở phút 35 khi đội trưởng Tấn Tài xuất hiện kịp thời sau tình huống Hồng Quân dứt điểm hỏng ăn và để bóng bật ra, tung cú sút bồi đẹp mắt gỡ hòa 1-1 cho ĐT Việt Nam.

Tuy nhiên, ĐT Việt Nam không duy trì được lâu thế cân bằng với Vissel Kobe. Đến phút 44 của hiệp một, lưới của thủ thành Nguyên Mạnh một lần nữa rung lên khi bộ đôi trung vệ đã bọc lót không tốt, tạo cơ hội cho tiền đạo đối phương dùng tốc độ thoát xuống, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Vissel Kobe.

Sang hiệp hai, HLV Miura tiếp tục thử nghiệm lực lượng khi đưa vào sân nhiều gương mặt trẻ. Với đội hình này, ĐT Việt Nam chơi không tốt và sụp đổ trước sức ép đến từ Vissel Kobe. Với lối chơi đa dạng. giàu tính đột biến và khả năng tận dụng rất tốt những sai lầm từ hệ thống phòng ngự của ĐT Việt Nam, đội bóng đến từ J-League 1 đã dễ dàng ghi thêm 3 bàn thắng nữa để nâng tỷ số lên 5-1.

Ở hiệp đấu còn lại, dù chỉ chơi với đội hình dự bị, nhưng Vissel Kobe vẫn thi đấu lấn lướt hơn. Họ có thể giành chiến thắng đậm hơn nữa nếu thủ thành Thanh Bình không xuất sắc cản phá được nhiều bàn thua trông thấy.

Tan trận, HLV Toshiya Miura tỏ ra không hài lòng khi những điểm yếu mà ông đã chỉ ra cho các học trò sau trận gặp Tuyển SV Nhật Bản vẫn chưa được khắc phục. Đó là khả năng hỗ trợ phòng ngự từ xa của các tiền đạo và tiền vệ tấn công. Ngoài ra, nhà cầm quân người Nhật Bản cũng nhắc nhở các cầu thủ cần xử lý đơn giản hơn nữa khi có bóng, đồng thời khi chuyền bóng cần phải có ý đồ tấn công rõ rệt chứ không chỉ với mục đích kiểm soát bóng, đặc biệt cần tránh những lỗi mất bóng không đáng có, tạo cơ hội cho đối phương phản công nhanh.

Đối thủ tiếp theo và cũng là đối thủ cuối cùng của ĐT Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản là CLB Kyoto Sanga, hiện đang chơi ở J-League 2. Trận đấu này sẽ diễn ra vào chiều ngày 15/10 tới.