Thua trận vẫn ăn mừng, U20 Trung Quốc nhận chỉ trích

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - U20 Trung Quốc phải nhờ tới tấm vé vớt cho đội nhì bảng để giành quyền vào vòng chung kết U20 châu Á 2023, và nhận về nhiều chỉ trích sau lượt trận cuối.

U20 Trung Quốc nằm ở bảng A vòng loại U20 châu Á 2023. Thầy trò HLV Antonio giành trọn 6 điểm trước 2 đối thủ yếu là Myanmar và Maldives.

Tuy nhiên trước hai đối thủ còn lại, U20 Trung Quốc lép vế hoàn toàn. Họ để thua Uzbekistan 1-2 nhưng may mắn khi Uzbekistan là chủ nhà vòng chung kết nên kết quả thi đấu vòng loại của đội này không được tính vào xếp hạng chung cuộc bảng A.

U20 Trung Quốc (áo đỏ) chật vật vào vòng chung kết nhờ xếp hạng 3/5 đội nhì có thành tích tốt

U20 Trung Quốc (áo đỏ) chật vật vào vòng chung kết nhờ xếp hạng 3/5 đội nhì có thành tích tốt

Gặp chủ nhà bảng A là Ả Rập Xê Út ở lượt trận cuối, Trung Quốc có lợi thế khi 8 bảng đấu khác đã ngã ngũ, vì thế, họ chỉ cần thua tối thiểu là đủ điều kiện đi tiếp. Nhưng người hâm mộ Trung Quốc vẫn mong đội nhà đá hết sức để thắng Ả Rập Xê Út, giành ngôi nhất bảng.

U20 Trung Quốc chơi lép vế và sớm thủng lưới phút cuối cùng hiệp 1. Sang hiệp 2, Ả Rập Xê Út chơi giữ sức để bảo toàn tỉ số 1-0. Thua trận, Trung Quốc vẫn giành quyền vào vòng chung kết khi là một trong 5 đội nhì có thành tích tốt.

Thầy trò HLV Antonio ăn mừng phấn khích dù đội nhà vừa trải qua một trận thua

Thầy trò HLV Antonio ăn mừng phấn khích dù đội nhà vừa trải qua một trận thua

Đáng nói, ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, HLV Antonio cùng các thành viên U20 Trung Quốc ăn mừng đầy phấn khích vì chỉ thua sát nút và vẫn có vé đi tiếp.

"Nếu không nhờ tỷ số 0-1 được phát trên bảng tỷ số trực tiếp, người hâm mộ trong nước theo dõi trận đấu trên sóng truyền hình thậm chí còn lầm tưởng đội nhà đã giành chiến thắng. Hình ảnh thầy trò HLV Antonio ăn mừng cuồng nhiệt dù vừa trải qua một trận thua khiến người hâm mộ thức khuya xem trận đấu tức giận. Thua trận mà còn sung sướng hơn một trận thắng, một sự tự mãn dễ dãi khiến dư luận không khỏi hoang mang cho đội nhà", tờ Sohu (Trung Quốc) bình luận sau trận.

Tờ báo đặt vấn đề: "Giả sử trận đấu có Uzbekistan được tính, hoặc nằm ở bảng đấu khác, chưa chắc Trung Quốc có vé vòng chung kết. Mà thầy trò HLV Antonio cũng chỉ xếp thứ 3/5 đội nhì đi tiếp, sau cả Kyrgyzstan và Việt Nam".

Nhìn vào màn trình diễn của đội nhà tại vòng loại, Sohu bày tỏ quan ngại: "Liệu chúng ta có thể vào tứ kết giải châu Á như năm 2014 hay không?".

Trung Quốc xếp 3/5 đội nhì giành vé vào vòng chung kết U20 châu Á 2023

Trung Quốc xếp 3/5 đội nhì giành vé vào vòng chung kết U20 châu Á 2023