VCK U23 châu Á 2020

Thua ngược và mất trụ cột, chủ nhà U23 Thái Lan có thể bị loại sớm

ANTD.VN - Chơi ấn tượng và có bàn dẫn trước U23 Australia, nhưng cuối cùng đội chủ nhà U23 Thái Lan lại phải nhận thất bại 1-2. Kết quả này đẩy họ đứng trước bờ vực bị loại ngay từ vòng đấu bảng.

Thái Lan chơi lấn lướt và có bàn mở tỉ số ngay phút 24 do công của Anon Amornlertsak. Nhìn cách mà đội bóng của HLV Nishino dồn ép khiến Australia lúng túng, không ai nghĩ rằng Thái Lan lại có thể thua ngược. Tuy nhiên, sự tỉnh táo và vượt trội về thể lực đã giúp U23 Australia tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục nhờ cú đúp của Agostino (43’, 76’).

U23 Thái Lan (áo sẫm) đứng trước nguy cơ sớm dừng bước tại VCK U23 châu Á 2020

Chiến thắng 2-1 trước đội chủ nhà giúp U23 Australia tạm thời vươn lên đầu bảng A với 4 điểm. U23 Thái Lan xuống thứ hai với 3 điểm, hơn đội xếp thứ ba là U23 Iraq 1 điểm.

Trận đấu cuối cùng của bảng A giữa Thái Lan và Iraq (20h15 ngày 14-1) cũng chính là màn tranh giành trực tiếp cho tấm vé vào tứ kết. Iraq được đánh giá cao hơn so với Thái Lan, và buộc phải thắng để tự quyết định số phận. Đoàn quân của HLV Nishino đứng trước nguy cơ phải dừng bước ngay từ vòng bảng nếu nhận thất bại.

Khả năng này là rất dễ xảy ra, nhất là khi Thái Lan mất trụ cột Suphanat Mueanta vì chấn thương. Tài năng trẻ của Buriram Utd bị đau ở chân trái sau cú va chạm với cầu thủ Australia đầu hiệp 2, sau đó phải rời sân ở phút 64. Không có Suphanat ở trận tới, sức sáng tạo và tính đột biến của đội bóng xứ Chùa Vàng sẽ bị giảm đáng kể.

Xếp hạng bảng A VCK U23 châu Á 2020 sau hai lượt trận