Thua giải thế giới, Tiến Minh về nước "săn" huy chương Vàng

ANTĐ - Sau khi dừng chân tại vòng 3 giải VĐTG, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đã di chuyển về TP.HCM chuẩn bị cho giải Việt Nam mở rộng 2014 sẽ khởi tranh vào ngày 1-9 tới.

Đêm 28-8, Tiến Minh (hạng 30 thế giới) bước vào trận đấu vòng 3 giải Cầu lông VĐTG 2014 đang diễn ra tại Đan Mạch, gặp tay vợt chủ nhà Viktor Axelsen (hạng 16).

Ngoài việc phải thi đấu dưới sức ép khán giả nước chủ nhà, Tiến Minh còn bị lép vế về thể lực trước đối thủ mới 20 tuổi, cao 1m95, do đã vắt kiệt sức ở trận đấu vòng 2 diễn ra trước đó chưa đầy một ngày.

Không nằm ngoài dự đoán, tay vợt 31 tuổi đã để thua Axelsen với tỷ số 0-2 (16-21, 17-21) sau 47 phút so tài. Trận thua này đã chấm dứt hành trình của tay vợt nam số 1 Việt Nam tại giải VĐTG.

Tuy không bảo vệ thành công tấm HCĐ nhưng việc lọt tới vòng 3 trong bối cảnh phong độ có dấu hiệu đi xuống vì lý do tuổi tác là kết quả chấp nhận được với Tiến Minh.

Tiến Minh có cơ hội đòi nợ Rumbaka (phải) tại giải Việt Nam mở rộng 2014

Ngay sau khi dừng bước ở giải VĐTG, Tiến Minh đã nhanh chóng di chuyển về nước để chuẩn bị cho giải Việt Nam mở rộng 2014.

So với giải VĐTG, giải Việt Nam mở rộng thuộc hệ thống Grand Prix nên vừa sức hơn với Tiến Minh. Theo lịch bốc thăm vừa được BTC giải công bố, Tiến Minh được xếp hạt giống thứ 3 và là ứng viên sáng cho cho chức vô địch.

Ở giải này năm ngoái, Tiến Minh vắng mặt vì chuẩn bị dự SEA Games 2013 - giải đấu mà anh đã để thua Dionysius Hayom Rumbaka (Indonesia) ở bán kết và vuột mất HCV SEA Games. Và ở giải đấu Việt Nam mở rộng tới đây, Tiến Minh sẽ có cơ hội đòi nợ Rumbaka.

Giải Việt Nam mở rộng 2014 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TP.HCM) vào ngày 1-9 tới 7-9, quy tụ 272 tay vợt đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng giải thưởng lên tới 1 tỷ đồng.

Cũng trong đêm 28-8, tại vòng 3 nội dung đơn nữ giải VĐTG, đại diện duy nhất của Việt Nam là Vũ Thị Trang (hạng 105 thế giới) đã không thể gây bất ngờ trước tay vợt số 2 thế giới người Trung Quốc, Shixian Wang khi để thua 0-2 (12-21, 7-21) chỉ sau 33 phút thi đấu. Tuy nhiên, việc lọt tới vòng 3 giải VĐTG trong lần đầu tiên tham dự chắc chắn giúp Trang có thêm 4.800 điểm thưởng để nằm trong tốp 80 VĐV nữ mạnh nhất trong BXH tới đây của Liên đoàn Cầu lông thế giới.