Thửa bộ bài chơi bạc bịp, “chăn” học sinh, sinh viên

ANTĐ - Bộ bài tú lơ khơ 36 quân mà Sáng và Phong sử dụng có ký hiệu nhận biết ở mặt sau, phục vụ việc chơi bạc.

Sáng, Phong và tang vật vụ án

Qua công tác trinh sát, CAP Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng nắm được nguồn tin, thời gian gần đây, ở một số quán cà phê gần các trường học trên địa bàn quận xuất hiện 2 thanh niên chuyên gạ gẫm các sinh viên, học sinh “giải trí” bằng hình thức chơi ba cây. Tỏ ra chuyên nghiệp, 2 đối tượng này luôn mang theo bộ tú lơ khơ 36 quân bài, và chỉ đồng ý chơi với các “con bạc” bằng bộ bài này. Trinh sát hình sự CAP Bách Khoa xác định, các ván bạc thường diễn ra theo quy luật: 2 thanh niên mang theo bộ tú lơ khơ đầu tiên thua liểng xiểng, sau đó gỡ lại được dần, và cuối cùng phần trắng tay thuộc về các “con bạc” được rủ chơi. Mỗi cuộc chơi thường kết thúc chóng vánh trong chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, nhưng nhiều “con bạc”  thua đến vài triệu đồng.

Bí mật đeo bám 2 đối tượng nghi vấn trên, khoảng 18h ngày 22-5, tổ công tác CAP Bách Khoa, có sự phối hợp của trinh sát hình sự CAQ Hai Bà Trưng, bắt quả tang tại tầng 4 quán cà phê “Discovery”, phố Tạ Quang Bửu, có 4 đối tượng đang say sưa đánh bạc dưới hình thức chơi “ba cây”. Cơ quan công an thu giữ của 4 đối tượng gần 12 triệu đồng, 4 điện thoại di động và bộ bài 36 quân.

Qua đấu tranh, lực lượng công an làm rõ 2 đối tượng tổ chức vụ đánh bạc trên, là Nguyễn Văn Sáng (SN 1990), HKTT huyện Ứng Hòa, Hà Nội và Phạm Minh Phong (SN 1991, có 1 tiền sự về hành vi đánh bạc), quê quán Quế Võ, Bắc Ninh. Đáng chú ý, Sáng và Phong khai nhận từng quân bài trong bộ bài chúng dùng để đánh bạc đã được đánh ký hiệu riêng để nhận biết. Ngay cả khi quân bài úp, Sáng và Phong cũng dễ dàng nhận biết đó là quân bài gì. Đây chính là “bí quyết” khiến 2 đối tượng thường xuyên đánh thắng các “con bạc”, chủ yếu là học sinh, sinh viên. Ngày 24-5, CAP Bách Khoa đã chuyển hồ sơ, đối tượng đến CQĐT CAQ Hai Bà Trưng để xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc.