Thú vị lời chúc mừng Tết Nguyên đán của ông chủ Facebook

ANTĐ - Từng hứa sẽ học tiếng Quan Thoại (Trung Quốc) từ vài năm trước, nhà sáng lập mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg tiếp tục thể hiện nỗ lực giữ lời hứa của mình bằng cách gửi lời chúc mừng Tết Nguyên đán 2015 qua thứ tiếng "nước ngoài".

Hình ảnh ông chủ Facebook gửi lời chúc Tết Nguyên đán trong video

Trong đoạn video chúc mừng dài 31 giây, Zuckerberg đã đứng trước nhiều lồng đèn có các ký tự tiếng Trung nói về sự phát tài và mùa xuân. Bên cạnh lời chúc mừng năm mới âm lịch dành cho tất cả mọi người, ông chủ Facebook còn nói rằng các văn phòng của họ sẽ tổ chức “những màn múa sư tử và thưởng thức các món ăn Trung Quốc truyền thống”.

Đây không phải là lần đầu tiên Zuckerberg công khai thể hiện sự quan tâm của mình đối với tiếng Trung. Hồi tháng 10 năm ngoái, vị tỷ phú trẻ người Mỹ còn tham gia chương trình Hỏi & Đáp kéo dài 30 phút ở Đại học Tsinghua (Bắc Kinh, Trung Quốc), và tất cả đều được trao đổi hoàn toàn bằng tiếng Quan Thoại.

Là người có cá tính rất khác biệt, Zuckerberg luôn đặt ra những mục tiêu thú vị cho bản thân, dù anh rất bận rộn. Ngoài chuyện học ngoại ngữ của quốc gia đông dân nhất thế giới, hồi 2 năm trước, ông chủ Facebook còn đặt ra thử thách cho riêng mình rằng mỗi ngày phải gặp một người mới để trò chuyện. Hồi năm ngoái, Zuckerberg cố gắng viết ghi chú cảm ơn mỗi ngày. Tới năm nay, anh lại thề sẽ đọc một quyển sách mỗi 2 tuần, với “trọng tâm là học về những nền văn hóa khác biệt, tín ngưỡng, lịch sử và công nghệ”.

Dưới đây là nội dung lời chúc năm mới Ất Mùi 2015 của Zuckerberg, được anh chuyển tải bằng tiếng Quan Thoại: “Xin chào mọi người, chúc mừng Tết Nguyên đán! Ở Facebook, chúng tôi sẽ có một bữa tiệc mừng năm mới rất lớn. Bữa tiệc này sẽ bao gồm các màn múa sư tử và thưởng thức món ăn Trung Quốc truyền thống. Tôi chúc mọi người sẽ có một năm mới hạnh phúc và tự hào về tất cả mọi điều”.