Thủ tướng Tunisia đệ đơn xin từ chức

ANTĐ - Ngày 9-1, Thủ tướng Tunisia Ali Larayedh đã tuyên bố từ chức theo một thỏa thuận nhằm chấm dứt bế tắc chính trị kéo dài nhiều tháng qua tại quốc gia Hồi giáo này.
Theo tuyên bố từ văn phòng Tổng thống, ông Larayedh đệ đơn xin từ chức vào chiều thứ 5, ngày 9-1 và sẽ chuyển giao quyền lực cho Bộ trưởng Công nghiệp Mehdi Jomaa làm tân Thủ tướng lâm thời, người chịu trách nhiệm điều hành đất nước cho đến khi tiến hành các cuộc bầu cử chính thức.

Theo kế hoạch, tân Thủ tướng Jomaa sẽ có hai tuần để thành lập chính phủ mới gồm các chính khách phi đảng phái.

Thủ tướng Tunisia đệ đơn xin từ chức ảnh 1
Thủ tướng Tunisia - Ali Larayedh 


Trả lời họp báo, ông Larayedh nói rằng: “Tôi hy vọng đất nước sẽ trở thành mô hình cho quá trình chuyển giao nền dân chủ”.

Đảng Hồi giáo Ennahda của ông Larayedh giành thắng lợi trong cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên vào năm 2011, buộc lãnh đạo lâu năm Zine al- Abidine Ben Ali phải từ bỏ quyền lực của mình.

Tuy nhiên, kể từ khi lên nắm quyền, chính quyền của ông Larayedh luôn phải đối mặt với nhiều cuộc biểu tình đường phố, do cáo buộc có quan hệ mật thiết với các nhóm phiến quân và thất bại trong việc khôi phục nền kinh tế đang lâm vào khủng hoảng.

Quốc hội Tunisia hy vọng sẽ thông qua một hiến pháp mới vào ngày 14-1, ngày kỷ niệm lần thứ 3 cuộc cách mạng lật đổ cựu Tổng thống Ali vào năm 2011. Trong khi đó, cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay.