Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ “sắp hết kiên nhẫn”

ANTĐ - Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ đã bước sang ngày thứ 10 liên tiếp chìm trong bất ổn do làn sóng biểu tình rầm rộ, Thủ tướng nước này Tayyip Erdogan cảnh báo sự kiên nhẫn  của chính phủ cũng có giới hạn, đồng thời cam kết sẽ đưa Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Thủ tướng Erdogan và những người ủng hộ đã tổ chức tuần hành tại 3 thành phố trong ngày 9-6 nhằm khơi dậy lòng trung thành với Đảng Công lý và Phát triển cầm quyền, cũng như phản đối tình trạng bạo lực gia tăng do làn sóng biểu tình đang diễn ra rầm rộ tại Thủ đô Ankara và nhiều thành phố trên cả nước. Ông Tayyip Erdogan nhấn mạnh, chính phủ vẫn rất kiên nhẫn nhưng sự kiên nhẫn chỉ có giới hạn. Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua nhiều biến cố trong quá khứ và cũng sẽ vượt qua những khó khăn hiện nay. Trước đó, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận sẽ không tổ chức trước thời hạn các cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào năm 2014-2015, bất chấp sức ép từ phía những người biểu tình. Làn sóng phản đối bùng phát tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 31-5, sau khi cảnh sát sử dụng hơi cay để giải tán một cuộc biểu tình đòi chính quyền hủy bỏ kế hoạch phá công viên dọc Quảng trường Taksim để xây trung tâm thương mại.