Thủ tướng Thái Lan lần đầu công du nước ngoài

ANTĐ - Hôm qua 9-10, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha (ảnh) đã lên đường tới Thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar, bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi tháng trước.

Ông Prayuth có chuyến thăm 2 ngày tới Myanmar 

Theo Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan, Yongyuth Mayalarap, trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày, Thủ tướng Prayuth dự kiến sẽ hội đàm với Tổng thống Myanmar Thein Sein, về một loạt các vấn đề giữa hai nước bao gồm khởi động dự án cảng biển nước sâu Dawei, ngăn chặn tình trạng buôn bán ma túy xuyên biên giới, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Myanmar sau Trung Quốc, với tổng kim ngạch thương mại 5,7 tỷ USD trong năm tài khóa 2013-2014.