Thủ tướng Thái Lan dập tin đồn đảo chính quân sự

ANTĐ - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra khẳng định sẽ không xảy ra đảo chính quân sự như đã từng xảy ra với chính quyền của cựu Thủ tướng Thaksin trước đây vì chính phủ đang nỗ lực phục vụ nhân dân và có mối quan hệ tin cậy lẫn nhau với quân đội.

Phát biểu trước báo giới trong chuyến thăm trụ sở Tổng tư lệnh tối cao Lực lượng vũ trang Hoàng gia Thái Lan ở Thủ đô Bangkok ngày 14-12, bà Yingluck nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng chính phủ đang làm những điều tốt nhất cho người dân Thái Lan. Tôi tin tưởng Chính phủ và quân đội sẽ cùng nỗ lực phục vụ nhân dân, vì thế đừng đồn đoán về sự ra đi của chính phủ. Chỉ có nhân dân mới có quyền phán xử và quyết định điều đó”.

Bà Yingluck khẳng định các lực lượng vũ trang với chính phủ có mối quan hệ tốt vì cùng chung những mục tiêu vì hòa bình quốc gia, vì hạnh phúc của nhân dân và bảo vệ chế độ quân chủ và chắc chắn rằng sẽ không xảy ra đảo chính quân sự. Về phần mình, Tư lệnh tối cao Thanasak Patimaprakorn cũng khẳng định: “Quân đội sẵn sàng làm hết sức để hỗ trợ các chính sách của chính phủ vì một đất nước thống nhất và phát triển. Chúng tôi cam đoan sẽ ủng hộ chính phủ tối đa”.

Chuẩn bị cho dịp Giáng sinh và Năm mới 2012, Thủ tướng Yingluck đã yêu cầu các cơ quan an ninh của quân đội phối hợp với lực lượng cảnh sát triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các âm mưu gây bất ổn nhằm đảm bảo sự bình yên cho người dân.