Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố từ chức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga vừa tuyên bố sẽ từ chức sau gần một năm nắm quyền nhưng không nhận được sự ủng hộ lớn từ người dân nước này.

Ông Suga cho biết, ông sẽ không tham gia tái tranh cử lãnh đạo đảng trong kỳ bầu cử sắp diễn ra vào tháng 9 này. Điều đó có nghĩa Đảng Dân chủ tự do cầm quyền (LDP) sẽ chọn ra một lãnh đạo khác, người sau đó sẽ trở thành thủ tướng mới.

Ông Suga có tỉ lệ ủng hộ từ người dân giảm xuống dưới mức 30% sau khi ban hành các chính sách thiếu hiệu quả trong chống dịch Covid-19 và khiến diễn ra đợt bùng phát lớn nhất từ trước tới nay tại Nhật Bản.

Hiện vẫn chưa có ứng viên nào thực ra vượt trội, tuy nhiên, bộ trưởng phụ trách chương trình tiêm chủng Taro Kono có ý định tham gia cuộc chạy đua. Ngoài ra, cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida cũng đã tuyên bố muốn ứng cử cho vai trò lãnh đạo.

Thủ tướng Suga không nhận được sự ủng hộ trong chính sách chống dịch

Thủ tướng Suga không nhận được sự ủng hộ trong chính sách chống dịch

Trước khoảng thời gian nắm quyền dài kỉ lục 8 năm của ông Shinzo Abe, Nhật Bản cũng trải qua tới 6 đời thủ tướng chỉ trong vài năm, bao gồm cả nhiệm kì đầu tiên đầy rắc rối của ông Abe.

Chứng khoán Nhật Bản đã ghi nhận mức tăng mạnh sau tuyên bố của ông Suga. Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Suga cân nhắc nhiều biện pháp nhằm cải thiện mức độ tín nhiệm như sa thải những bộ trưởng yếu kém, giải tán quốc hội và tái cơ cấu lại nội các.

Ông Suga vẫn sẽ tại vị tạm thời cho tới khi đảng LDP chọn được người kế nhiệm vào cuộc bầu cử ngày 29-9. Người chiến thắng gần như chắc chắn sẽ trở thành tân thủ tướng do đảng này chiếm đa số tại quốc hội.