Thủ tướng Nhật Bản thị sát vùng động đất

ANTĐ - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe  ngày 23-4 đã đến thăm tỉnh Kumamoto bị động đất tàn phá và cam kết nỗ lực hết sức để giúp đỡ những người sơ tán cải thiện tình hình hiện tại. 

Ông Abe thăm hỏi những người sơ tán tại tỉnh Kumamoto

Ông Abe đến làng Minamiaso, nơi có 14 người thiệt mạng và 2 người vẫn còn đang mất tích.

Thủ tướng gặp gỡ các cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Ông động viện họ nỗ lực hết mình để thực hiện công tác cứu trợ.

Sau đó, ông Abe đến thăm một nơi sơ tán trong làng. Một vài người sơ tán giải thích tình hình với ông, nói rằng họ đã chạy đến nơi sơ tán mà không mang theo bất kì thứ gì và phải ngủ một đêm trong xe hơi.

Ông Abe nói với họ rằng chính phủ sẽ hỗ trợ đầy đủ cho những người sơ tán.

Trong khi đó, Công ty Đường sắt Kyushu, còn gọi là JR Kyushu, cho biết đã nối lại dịch vụ trên tuyến đường từ Hakata đến Kumamoto sau khi cho chạy thử vào sáng 23-4. Toàn tuyến đã bị đóng cửa từ ngày 14-4 khi xảy ra động đất mạnh ở tỉnh Kumamoto.

Trận động đất đầu tiên đã làm một chiếc tàu khi đó không chạy bị trật đường ray. Các thanh tra cũng phát hiện tại khoảng 150 địa điểm trên toàn tuyến các thanh chắn tiếng ồn và cầu trên cao bị hư hại.