Thủ tướng Nhật Bản muốn ký kết hiệp định hòa bình với Nga

ANTĐ - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bày tỏ quyết tâm của ông trong việc giải quyết vấn đề lãnh thổ phương Bắc gồm 4 quần đảo hiện Nga đang quản lý nhưng Nhật Bản tuyên bố chủ quyền. 

Ông Abe và ông Putin tại cuộc gặp ở Bắc Kinh hồi đầu tháng 11 vừa qua

Hôm 1-12, Thủ tướng Abe đã hội đàm với thị trưởng của 5 cơ quan chính quyền ở Hokkaido nằm gần lãnh thổ phương Bắc.

Thủ tướng Abe cho biết, ông nhất trí với Tổng thống Nga Vladimir Putin khi hai bên gặp nhau tại Nga hồi năm ngoái là đẩy nhanh các cuộc thương lượng để giải quyết vấn đề này và tiến tới ký kết hiệp định hòa bình giữa hai nước.

Ông Abe nói rằng kể từ đó, các cuộc thương lượng được tiến hành trên nhiều cấp, kể cả cuộc thương lượng giữa ông và Tổng thống Putin.

Thủ tướng Abe nói với tư cách là một chính trị gia và là Thủ tướng Nhật Bản, sứ mệnh của ông là phải tìm ra giải pháp cho vấn đề này.