Thủ tướng Netanyahu bị "tố" phá kế hoạch kế nhiệm Tổng thư ký LHQ của ông Obama

ANTĐ - Báo Al-Jarida của Kuwait ngày 8-1 đưa tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ về phe với các Chính phủ Arập ôn hòa để phá kế hoạch của Tổng thống Mỹ Barack Obama kế nhiệm Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon khi nhà ngoại giao người Hàn Quốc kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 31-12 năm nay. 

Tờ báo này dẫn các nguồn tin cho biết, ông Obama đã thảo luận vấn đề tranh cử chức Tổng thư ký LHQ với các quan chức Đảng Cộng hòa, Đảng Dân chủ và Do Thái ở Mỹ. Cũng theo Al-Jarida, ông Netanyahu đã nói với các trợ lý rằng, trong suốt 8 năm cầm quyền, ông Obama “đã phớt lờ Israel và giờ đây ông ấy muốn vào vị trí rất có thể sẽ gây khó khăn cho Israel trên trường quốc tế”. Trước đó, ông Obama đã “bỏ qua một bên” các phản đối của Israel để thúc đẩy việc đạt được thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1.