Thủ tướng Na Uy bị phạt 2.350 USD vì vi phạm hạn chế chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thủ tướng Na Uy Erna Solberg đã được lệnh phải nộp phạt 20.000 kroner (2.350 USD) vì vi phạm quy định do chính phủ đề ra để phòng ngừa đại dịch Covid-19 liên quan đến bữa tiệc kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 của bà.
Sự việc liên quan đến tiệc mừng sinh nhật 60 tuổi của nữ Thủ tướng Na Uy

Sự việc liên quan đến tiệc mừng sinh nhật 60 tuổi của nữ Thủ tướng Na Uy

Cảnh sát cho biết, bà Solberg là một trong những người tổ chức cuộc họp mặt tại khu trượt tuyết ở Geilo vào tháng 2-2021 cùng với 13 gia đình khác để đánh dấu sinh nhật lần thứ 60 của mình. Tuy vậy, bản thân nữ Thủ tướng đã không tham gia bữa tiệc vì bà phải trở lại Oslo để đến bệnh viện liên quan đến vấn đề về mắt.

Bà Solberg thừa nhận đã vi phạm các nguyên tắc hạn chế được áp dụng trên toàn quốc. Cuộc tụ tập này có nhiều người hơn mức cho phép theo giới hạn chính thức được quy định.

Mặc dù vậy, sai sót này không khuấy lên lời kêu gọi bà Solberg từ chức và Đảng Bảo thủ của bà tiếp tục là đảng phái chính trị được yêu thích nhất trong các cuộc thăm dò dư luận trước cuộc bầu cử vào tháng 9 tới.