Thủ tướng Malaysia sẽ kiện Wall Street Journal

ANTĐ - Ngày 4-7, ông Muhammad Khairun Aseh, Thư ký của Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Najib Razak cho biết, ông Najib sẽ kiện tờ báo Mỹ “The Wall Street Journal” (WSJ) vì đã đăng tải thông tin cáo buộc ông tham nhũng số tiền lên tới hàng trăm triệu USD.

Dự kiến, ông Najib sẽ nộp đơn kiện WSJ tại một văn phòng luật sư ở Thủ đô Kuala Lumpur vào ngày 7-7 với cáo buộc WSJ đã “phỉ báng người khác”. Trước đó, ngày 3-7, WSJ đã đăng một bài báo cho rằng, một khoản tiền khoảng 2,67 tỷ ringgit (tương đương 700 triệu USD) từ một quỹ của Chính phủ có tên “1 Malaysia Development Berhad” (1MDB) đã “chảy” vào tài khoản riêng của ông Najib trước khi cuộc tổng tuyển cử lần thứ 13 của nước này diễn ra.

Thủ tướng Malaysia sẽ kiện Wall Street Journal  ảnh 1

Sau khi bài báo xuất hiện, ông Najib đã bác bỏ ngay lập tức và cho rằng đó là hành động nhằm bôi nhọ thanh danh và hạ uy tín của ông trước công chúng.