Thủ tướng lâm thời Ukraine tới thăm nhà Trắng ?

ANTĐ - Thủ tướng mới của Ukraine sẽ họp bàn trực tiếp với Tổng thống Obama vào tuần này, nhằm tìm ra một giải pháp hoà bình cho vấn đề khủng hoảng ở Ukraine và tình hình quân sự đang nóng dần lên ở Crimea.

Thủ tướng lâm thời, Arseniy Yatsenyuk được cho là sẽ đến nhà Trắng vào thứ 4 (12/3) để nói chuyện về việc Nga đưa quân đến Crimea và việc hỗ trợ về kinh tế đối với Ukraine, giới chức Mỹ cho hay.

Trong khi đó, có tin nói quân đội Nga đã bao vây đồn canh biên giới với Ukraine ở miền tây Crimea, bắt giữ 30 người bên trong và 11 người có ý định vượt biên.

Tổng thống lâm thời Ukraine, Arseniy Yatsenyuk

Cuộc gặp tại nhà Trắng này là hành động mới nhất trong những phản ứng về ngoại giao của Tổng thống Obama, bao gồm làm việc với những nước đồng minh, sử dụng những biện pháp trừng phạt về kinh tế và cô lập Nga.

Moscow cũng liên tiếp có những hành động đáp trả khi chỉ trích sự xuất hiện của giới chức ngoại giao cấp cao của EU và Mỹ trong các cuộc biểu tình tại Kiev hồi tháng 2/2014.

Một số khu vực ở Ukraine, cũng như Crimea hiện không công nhận tính hợp pháp của chính quyền tạm quyền Ukraine và yêu cầu tổ chức một cuộc trưng cầu về tương lai của đất nước. Cuộc trưng cầu dân ý đầu tiên sẽ diễn ra tại vùng tự trị Crimea vào cuối tuần này, ngày 16/3.