Thủ tướng Italia không muốn nhiệm kỳ 2

ANTĐ - Thủ tướng Italia Mario Monti, hôm qua 12-11, cho biết, ông không muốn ở lại làm Thủ tướng sau cuộc bầu cử vào tháng 4-2013, mặc dù có nhiều lời kêu gọi ông làm như vậy. 

Tháng 11 năm ngoái, ông Monti đã được bổ nhiệm làm người đứng đầu một chính phủ kỹ trị khi cuộc khủng hoảng tài chính buộc Chính phủ Italia đang “chìm” trong nợ công phải yêu cầu cứu trợ tài chính từ các nước khác. 

Nhiệm kỳ của Chính phủ Italia đương nhiệm sẽ kết thúc vào tháng 3 năm sau. Được hỏi trong một sự kiện do Thời báo Tài chính (Financial Times) tổ chức tại Milan rằng liệu ông có tiếp tục đảm nhiệm chức Thủ tướng hay không, ông Monti nói: “Không. Tôi thấy rằng nhiều người tưởng tượng một kịch bản như vậy, nhưng tôi không thấy điều này”. Hiện cộng đồng doanh nghiệp và nhiều chính trị gia Italia vẫn ủng hộ nhiệm kỳ thứ hai cho ông Monti để tiếp tục các cải cách cơ cấu và duy trì lòng tin vào thị trường tài chính.