"Thủ tướng hụt" của Anh được chỉ định làm… ngoại trưởng

ANTĐ - Cựu thị trưởng London Boris Johnson – người trước đó được tin chắc là sẽ giành ghế thủ tướng Anh – từng bất ngờ từ bỏ cuộc đua này. Và nay, như một sự “trả ơn” cho quyết định đó, tân Thủ tướng Anh Theresa May đã chỉ định ông Johnson vào vị trí bộ trưởng ngoại giao.

Không làm thủ tướng Anh, ông Boris Johnson chuyển sang ghế ngoại trưởng

“Nữ hoàng đã hài lòng thông qua việc chỉ định nghị sỹ Boris Johnson vào vị trí ngoại trưởng Anh”, Downing Street ra thông báo.

Ông Johnson là người ủng hộ nhiệt tình và có nhiều màn thể hiện ấn tượng nhất trước công chúng đối với chiến dịch “Rời bỏ châu Âu”, trong cuộc trưng cầu dân ý Brexit.

Ngay sau Brexit, nhiều người đã tin rằng không ai khác xứng đáng hơn ông Johnson để trở thành tân thủ tướng Anh, sau khi ông David Cameron tuyên bố từ chức. Tuy nhiên, ngay trong nội bộ đảng Bảo thủ Anh, có những chính trị gia đã đặt câu hỏi về khả năng lãnh đạo của cựu thị trưởng London ở vai trò “nặng nề” mới.

Dù sao, với vị trí ngoại trưởng Anh, ông Johnson cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong đàm phán Brexit với Liên minh châu Âu.

Trong khi đó, ngoại trưởng Anh thời ông Cameron là Phillip Hammond (một thành viên của đảng Bảo thủ cầm quyền) đã được bà May chỉ định làm bộ trưởng tài chính.