Thủ tướng Hàn Quốc từ chức: Áp lực từ bê bối hối lộ

ANTĐ -Thủ tướng Hàn Quốc Lee Wan-koo đã phải đệ đơn xin từ chức lên Tổng thống Hàn Quốc sau khi có những cáo buộc ông nhận hối lộ.
Thủ tướng Hàn Quốc từ chức: Áp lực từ bê bối hối lộ ảnh 1

Thủ tướng Lee Wan-koo đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Hàn Quốc sau khi có cáo buộc ông nhận hối lộ

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Wan-koo ngày 20-4 đã đệ đơn xin từ chức lên Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sau khi có cáo buộc ông nhận hối lộ từ cố Chủ tịch tập đoàn Keangnam 

Enterprises Sung Wan-jong. Ông Sung Wan-jong đã tự tử ngày 9-4 vừa qua, song để lại 1 tờ giấy viết tay ghi tên những quan chức cấp cao và số tiền hối lộ, trong đó có tên ông Lee Wan-koo.

Hiện nữ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đang công du  tới các quốc gia Mỹ Latinh nên bà sẽ đưa ra quyết định về việc từ chức của ông Lee Wan-koo khi về nước vào ngày 27-4 tới. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết thêm, khi nghe tin về việc Thủ tướng Lee Wan-koo đệ đơn từ chức, Tổng thống Park Geun-hye đã cho đó là “điều đáng tiếc”.Tuy nhiên, một quan chức Hàn Quốc nói với hãng tin Hàn quốc Yonhap ngày 21-4 rằng Tổng thống Park Geun-hye nhiều khả năng sẽ chấp nhận đơn xin từ chức của Thủ tướng Lee Wan-koo ngay sau khi về nước.

Trước mắt, Phó Thủ tướng Hàn Quốc Choi Kyung-hwan sẽ tạm điều hành Chính phủ thay Thủ tướng Lee Wan-koo. Rắc rối đến với Thủ tướng Lee Wan-koo từ vụ tự tử của ông Sung Wan-jong, cựu Chủ tịch tập đoàn Keangnam Enterprise vào ngày 9-4 vừa qua khi ông này đang nằm trong “tầm ngắm” của một cuộc điều tra nghi án hối lộ. Sau vụ tự tử gây xôn xao dư luận Hàn Quốc này, các nhà điều tra đã tìm thấy một bản viết tay do ông Sung Wan-jong để lại có ghi tên 8 quan chức cao cấp, cả đương chức và về hưu đã nhận hối lộ cùng số tiền hối lộ cụ thể mà những người này đã nhận.

Theo danh sách trên, ông Sung Wan-jong đã đưa 100.000 USD cho cựu Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Kim Ki-choon và 700 triệu won (tương đương 640.000 USD) cho người tiền nhiệm của ông Kim là Huh Tae-yeol. Thủ tướng Lee Wan-koo và Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Lee Byung-ki cũng có tên trong danh sách, song không ghi chi tiết số tiền hối lộ. Nhưng ngay sau đó, dư luận Hàn Quốc đã dấy lên thông tin rằng Thủ tướng Lee Wan-koo bị nghi ngờ nhận hối lộ 30 triệu won (28.000 USD) trong các quỹ tranh cử của cựu Chủ tịch tập đoàn Keangnam Sung Wan-jong.

Tuy nhiên, Thủ tướng Lee Wan-koo cùng 7 quan chức cấp cao khác đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc nhận hối lộ. Ông Lee Wan-koo có lúc còn lớn tiếng tuyên bố ông không thể quyết định có từ chức hay không chỉ vì một bức thư tuyệt mệnh hay lời tuyên bố từ một phía. Trước tuyên bố trên của Thủ tướng Lee Wan-koo, đảng đối lập Liên minh Chính trị mới vì Dân chủ (NPAD) tại Hàn Quốc tuyên bố thực hiện các bước nhằm luận tội ông với lý do  vị trí Thủ tướng có thể ảnh hưởng đến cuộc điều tra.

Thậm chí, 7 nghị sĩ của đảng Thế giới mới cầm quyền của ông Lee Wan-koo cũng “ngoảnh mặt” kêu gọi Thủ tướng từ chức do bê bối của ông đã tạo gánh nặng cho công tác điều hành chính quyền của Tổng thống. Đáng chú ý, cơ quan điều tra đã phát hiện ông Lee Wan-koo có liên lạc gần 200 cuộc điện thoại với cựu Chủ tịch Sung Wan-jong trong hơn 1 năm qua.Trong bối cảnh đó, việc Thủ tướng Lee Wan-koo xin từ chức đã gia tăng nghi ngờ về sự liên quan của ông đến vụ bê bối nhận hối lộ.