Thủ tướng hai nước Việt Nam - Ấn Độ hội kiến

ANTĐ - Chiều 21-12, tại Thủ đô New Delhi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh nhân chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 20 năm quan hệ đối thoại ASEAN - Ấn Độ.

Tại cuộc hội kiến, hai bên đã nhất trí tiếp tục phối hợp và hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hoà bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS); thực hiện Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và tiến tới xây dựng COC.

Trước đó, phát biểu tại Hội nghị Cấp cao có chủ đề “Đối tác ASEAN - Ấn Độ vì Hòa bình và Thịnh vượng chung”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao vai trò của Ấn Độ đối với hoà bình, ổn định và phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ chính sách “Hướng Đông” của Ấn Độ, coi ASEAN là trụ cột để mở rộng hợp tác và liên kết với khu vực châu Á-Thái Bình Dương vì hoà bình, ổn định và thịnh vượng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Ấn Độ ủng hộ ASEAN và Trung Quốc thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và Tuyên bố 6 điểm của ASEAN về Biển Đông nhằm bảo đảm giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Tầm nhìn về nâng quan hệ ASEAN - Ấn Độ lên tầm đối tác chiến lược và đề ra định hướng lớn cho phát triển quan hệ trong tất cả các lĩnh vực từ chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội, hợp tác phát triển, thông qua các cơ chế hiện có và mở rộng liên kết giữa các chính phủ, nghị sĩ, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, giao lưu nhân dân…

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu Việt Nam rời Ấn Độ về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến đi.

Tin cùng chuyên mục