Thủ tướng Đức nói NATO chưa kết nạp Ukraine là quyết định đúng đắn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thủ tướng Đức nói rằng việc NATO không kết nạp Ukraine và Gruzia vào liên minh quân sự này hồi năm ngoái là một quyết định đúng đắn.
Thủ tướng Đức nói rằng việc NATO không kết nạp Ukraine và Gruzia vào liên minh quân sự này hồi năm ngoái là một quyết định đúng đắn

Thủ tướng Đức nói rằng việc NATO không kết nạp Ukraine và Gruzia vào liên minh quân sự này hồi năm ngoái là một quyết định đúng đắn

“Sau các cuộc thảo luận kéo dài trong nội bộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), thì đó là quyết định đúng đắn”, Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu trên kênh truyền hình ZDF hôm 3-3-2022.

Theo Sputnik, dường như ông Scholz muốn đề cập đến hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra hồi tháng 6-2021 tại Brussels (Bỉ). Vào thời điểm đó, NATO tán thành về nguyên tắc quyền gia nhập của 2 nước Ukraine và Gruzia, nhưng không đưa ra khung thời gian gia nhập và nhấn mạnh rằng cả 2 nước phải trải qua quá trình “cải cách” trước khi muốn trở thành thành viên NATO.

Thủ tướng Đức cũng tiết lộ rằng việc kết nạp Ukraine hiện không có trong chương trình nghị sự của liên minh.

Tuyên bố trên của ông Scholz được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong 1 cuộc phỏng vấn với Reuters rằng NATO nên đưa ra các đảm bảo an ninh chung cho Ukraine dù chưa sẵn sàng kết nạp nước này.

Nga từng nhiều lần tuyên bố việc Ukraine gia nhập NATO sẽ là “lằn ranh đỏ” với nước này.