Thủ tướng đồng ý cho mở casino tại Phú Quốc

ANTĐ -Triệt phá băng nhóm gây ra hơn 40 vụ trộm, cướp; Xe khách đâm trực diện xe tải, 4 người bị thương nặng;Thiếu nữ giả vờ thuê áo cưới để cướp tài sản; Thủ tướng chấp thuận cho mở casino ở Phú Quốc; Hy Lạp bắt 4 nghi can liên quan tới các vụ tấn công hụt tại Bỉ; Nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng trả tự do cho 350 người Yazidi; Một phụ nữ Hồi giáo bị al-Qaeda xử bắn công khai vì ngoại tình....

Bản tin phát thanh ngày 18-1.

*Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí tổng hợp có casino tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan về dự án, trên cơ sở đó hướng dẫn việc lập dự án theo đúng quy định của pháp luật; đề xuất ý kiến cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét sau khi Chính phủ ban hành nghị định về kinh doanh casino.

Đảo Phú Quốc

*Khoảng 10h sáng 17-1, xe khách giường nằm biển số tỉnh Thừa Thiên Huế lưu thông trên quốc lộ 1A hướng Nam - Bắc, khi đến xã Kỳ Phong (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) thì đâm trực diện vào một chiếc xe tải chạy ngược chiều, khiến xe khách mất lái, lao thẳng vào tường rào của một hộ dân bên đường. 4 người gồm 2 tài xế, 2 phụ xe tải và xe khách bị thương nặng. Riêng tài xế và phụ xe khách mắc kẹt trong cabin, đã được người dân phá cửa cứu ra. Họ sau đó được đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh cấp.

*Ngày 15-1, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng trong băng nhóm chuyên trộm cắp và cướp giật tài sản là Nguyễn Thái Hưng (SN 1990) và Phạm Công Tâm (SN 1986), cùng trú tại phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một. Theo Công an TP Thủ Dầu Một, đây là băng nhóm đã gây ra trên 40 vụ trộm, cướp trên địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Minh Tú Hồng

*Chiều 17-1, CAH Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Minh Tú Hồng (tên thường gọi là Bé, SN 1990, trú tại thôn Khánh Xuân, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh) để điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tối 14-1 vừa qua, tại cửa hàng áo cưới Mỹ Lệ xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, Hồng giả vờ đến thuê áo cưới rồi cướp tài sản của chủ cửa hàng. Hành động của đối tượng bị chủ cửa hàng cùng người dân kịp thời khống chế, bắt giữ giao nộp cho cơ quan Công an.

Phiến quân IS

*Ngày 17-1, một nguồn tin cảnh sát Hy Lạp cho hay trong khuôn khổ cuộc điều tra về một nhóm thánh chiến tại Bỉ, cảnh sát nước này đã bắt giữ ít nhất 4 đối tượng tại Athens. Lực lượng cảnh sát chống khủng bố Hy Lạp đang tìm cách xác định xem liệu trong số những kẻ bị bắt có Abdelhamid Abaaoud, 27 tuổi, được cho là kẻ cầm đầu nhóm trên hay không. Giới truyền thông cho rằng Abaaoud có khả năng đã ngồi ở Hy Lạp để lên kế hoạch thực hiện những vụ tấn công hụt vừa qua tại Bỉ.

*Ngày 17-1, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã phóng thích khoảng 350 thành viên của cộng đồng người thiểu số Yazidi tại Iraq, đưa họ đến nơi an toàn tại khu vực của người Kurd ở miền Bắc nước này. Hầu hết họ là những người già yếu và tàn tật, trong đó có một số trẻ nhỏ bị bệnh nặng.

 

Khoảng 350 thành viên của cộng đồng người thiểu số Yazidi tại Iraq được thả tự do

*Một đoạn video quay cảnh một phụ nữ Hồi giáo bị các phần tử cực đoan ủng hộ tổ chức khủng bố al-Qaeda hành hình công khai bằng cách bắn vào đầu vừa xuất hiện và gây sốc trên mạng. Trong đoạn video, người phụ nữ mặc áo trùm đen và áo khoác đỏ bị ép phải quỳ xuống đất. Đứng quanh cô là những chiến binh Jihad đeo mặt nạ và có vũ trang, vây quanh để quay lại toàn bộ cảnh hành hình. Phía sau người phụ nữ, đao phủ giải thích cô bị một tòa án Hồi giáo kết tội đã không chung thủy với chồng, cũng như điều hành một nhà thổ.

Tin cùng chuyên mục