Thủ tướng đề xuất Quốc hội phê chuẩn 2 tân Phó Thủ tướng

ANTĐ - Hai ứng viên cho cho hai chức danh tân Phó Thủ tướng được Thủ tướng Chính phủ đề xuất là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Chiều 17-10, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo về nội dung chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.

Nội dung được báo chí quan tâm nhất tại cuộc họp báo là vấn đề nhân sự. Trả lời câu hỏi của báo chí, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Thủ tướng Chính phủ có đề nghị Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân hiện đã sang làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ngoài việc đề xuất Quốc hội phê chuẩn một tân Phó Thủ tướng thay ông Nguyễn Thiện Nhân, Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị được tăng thêm 1 Phó Thủ tướng nữa. Như vậy, kỳ này, Quốc hội sẽ phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng.

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, danh sách nhân sự này do Thủ tướng đề xuất, Quốc hội chỉ xem xét, phê chuẩn. Trong danh sách này, có đồng chí Vũ Đức Đam, hiện là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ có tờ trình miễn nhiệm chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam. Vị trí ứng viên Phó Thủ tướng còn lại là ông Phạm Bình Minh, hiện là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. 

Bộ trưởng Vũ Đức Đam được đề xuất giữ chức vụ Phó Thủ tướng

Thủ tướng đề xuất Quốc hội phê chuẩn 2 tân Phó Thủ tướng ảnh 2
Bộ trưởng Phạm Bình Minh được đề xuất giữ chức vụ Phó Thủ tướng
kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Ông Nguyễn Hạnh Phúc nói: “Thông lệ từ các khóa trước, Phó Thủ tướng sẽ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nên ông Phạm Bình Minh nếu được Quốc hội phê chuẩn cũng sẽ như vậy. Do đó, Chính phủ không trình việc miễn nhiệm Bộ trưởng Phạm Bình Minh”.

Về nhân sự dự kiến sẽ thay thế vị trí của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Vũ Đức Đam (khi ông được miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng và được phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng), ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, sau khi Bộ trưởng Vũ Đức Đam miễn nhiệm, Thủ tướng Chính phủ chắc chắn sẽ trình Quốc hội nhân sự thay thế. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chưa thấy Thủ tướng Chính phủ trình.