Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp kiều bào tại Mỹ: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối 17-5 (theo giờ địa phương), tại thành phố San Francisco, bang California, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ.

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương…”

Hiện có hơn 2 triệu Việt kiều tại Mỹ, tập trung đông nhất ở bang California. Tại cuộc gặp, đại diện kiều bào chúc mừng những kết quả tốt đẹp trong chuyến công tác của Thủ tướng và đoàn công tác tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ. Bà con cũng bày tỏ vui mừng về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian qua, đặc biệt là phòng chống, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tự tin mở cửa trở lại, chuyển sang giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng. Bà con cũng thông báo cộng đồng người Việt tại Mỹ khá đông, năng động, thành đạt trong các lĩnh vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn bà con kiều bào luôn khỏe mạnh, sinh sống, làm việc, học tập ổn định, kinh doanh phát triển, luôn tự hào, giữ gìn, phát huy và phát triển bản sắc văn hóa Việt Nam, hướng về quê hương đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn bà con kiều bào luôn khỏe mạnh, sinh sống, làm việc, học tập ổn định, kinh doanh phát triển, luôn tự hào, giữ gìn, phát huy và phát triển bản sắc văn hóa Việt Nam, hướng về quê hương đất nước

Đa phần người Việt tại Mỹ đều dành tình cảm tha thiết cho quê hương, kể cả nhiều người trước đây có những mặc cảm thì tới nay cũng có cái nhìn thiện cảm; hàng triệu người đã về thăm quê hương bản quán, chứng kiến những bước phát triển ngày càng thịnh vượng của đất nước, trở thành động lực tinh thần cho những người khác tiếp tục trở về. “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi” - Thượng tọa Thích Đức Tuấn, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại châu Mỹ xúc động chia sẻ lại lời khẳng định đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhận được nhiều tràng pháo tay đồng tình ủng hộ từ phía đồng bào.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đại biểu dự cuộc gặp. Thủ tướng cảm ơn bà con đã tham dự sự kiện rất ấm áp này, cũng như chia sẻ với khó khăn, mất mát của bà con trong hơn 2 năm qua khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Thủ tướng nêu rõ, đại dịch càng khẳng định truyền thống của dân tộc Việt Nam là càng khó khăn, thách thức lại càng quyết tâm, nỗ lực, càng đoàn kết, thống nhất, đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”, và như lời cha ông ta đã nói “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng”.

Phân tích về tình hình thế giới, Thủ tướng điểm lại hàng loạt vấn đề mang tính toàn cầu. Những vấn đề toàn cầu đòi hỏi cách tiếp cận toàn cầu, hợp tác quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương. Như trong đại dịch, Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của bạn bè, đối tác quốc tế như Mỹ, trong đó có sự đóng góp của bà con Việt kiều.

Kiều bào là một bộ phận quan trọng không thể tách rời của đất nước

Về quan hệ đối ngoại, Thủ tướng nêu rõ, trong một thế giới đầy biến động, cạnh tranh chiến lược và nhiều sự lựa chọn, Việt Nam không chọn bên mà chọn chính nghĩa, sự công bằng, công lý và lẽ phải trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc; bình đẳng, tất cả cùng có lợi, tất cả cùng chiến thắng. Việt Nam cũng xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả.

Nói về quan hệ Việt Nam - Mỹ, Thủ tướng nhắc lại bức thư năm 1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Tổng thống Truman ngay sau khi Việt Nam giành được độc lập với lời đề nghị thiết lập bang giao, sẵn sàng mở cửa quan hệ với Mỹ. Quan hệ hai bên đã trải qua những thăng trầm và đột phá, năm 1995, hai nước bình thường hóa quan hệ; năm 2000 hai nước ký Hiệp định thương mại; năm 2013 thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện. Tuyên bố Tầm nhìn chung trong chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2015 đã khẳng định hai bên tôn trọng “thể chế chính trị, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau”.

Mỹ luôn ủng hộ một Việt Nam hùng mạnh, độc lập và thịnh vượng. Chuyến thăm lần này của đoàn Việt Nam tiếp tục củng cố, đưa quan hệ giữa hai bên tiếp tục phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả hơn, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Cùng với đó, quan hệ Mỹ - ASEAN cũng phát triển tốt đẹp khi các bên vừa cam kết nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của bà con Việt kiều nói chung và kiều bào tại Mỹ nói riêng vào những thành tựu chung của đất nước, vào quan hệ Việt Nam - Mỹ. Thủ tướng cũng đánh giá cao cộng đồng doanh nhân kiều bào ở nước ngoài ngày càng đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, tăng cường đầu tư vào thị trường Việt Nam. Thủ tướng nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn coi kiều bào là một bộ phận quan trọng không thể tách rời, là một động lực phát triển của đất nước, điều này được thể hiện qua Nghị quyết số 36, Chỉ thị số 45 và gần đây là Kết luận số 12 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, được thể chế hóa bằng các quy định của pháp luật.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phát huy cao độ, phát huy tốt nhất năng lực, phẩm chất, trí tuệ con người Việt Nam để xây dựng đất nước, không phân biệt người trong nước hay ở nước ngoài. Thủ tướng mong muốn bà con luôn khỏe mạnh, sinh sống, làm việc, học tập ổn định, kinh doanh phát triển, luôn tự hào, giữ gìn, phát huy và phát triển bản sắc văn hóa Việt Nam, hướng về quê hương đất nước. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan đại diện ngoại giao tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bà con. Giao các cơ quan xử lý các kiến nghị của bà con theo quy định với thủ tục nhanh nhất có thể, tránh tiêu cực, nhũng nhiễu, nghiên cứu, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến xác đáng để có giải pháp phù hợp.