Thủ tướng chỉ đạo giữ nguyên cầu Long Biên

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu nhất thiết phải giữ nguyên cầu Long Biên (Hà Nội).

Sáng nay, 28-2, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu nhất thiết phải giữ nguyên cầu Long Biên. Với dự án cầu đường sắt đô thị vượt sông Hồng, Bộ GTVT và TP Hà Nội phải chọn phương án tối ưu.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã có báo cáo về cầu vượt sông Hồng của dự án đường sắt đô thị số 1 và vấn đề liên quan đến cầu Long Biên.

Theo đó, hiện nay, dự án đường sắt đô thị đã quá chậm. “Bộ GTVT nhất quán phải làm cầu mới cho dự án này mà không tận dụng cầu Long Biên vì quá chậm rồi” - Bộ trưởng Bộ GTVT nói. 

Cầu Long Biên từ lâu đã trở thành một biểu tượng của Thủ đô Hà Nội

Bộ trưởng Đinh La Thăng cho rằng phương án xây cầu mới cách cầu Long Biên cũ về phía thượng du rất khó vì giải toả hàng nghìn hộ dân phố cổ là đặc biệt khó khăn.

Bộ trưởng Bộ GTVT đề nghị Thủ tướng cho duyệt phương án mà Bộ GTVT đã đề xuất cách đây 3 năm (làm cầu mới cách cầu Long Biên 30 m). Theo ông Thăng, phương án này có chi phí thấp nhất, GPMB ít nhất.

Kết luận vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo, cầu Long Biên là nhất quyết phải giữ nguyên. Qua làm việc, tổng thống và thủ tướng Pháp cũng nêu ý kiến muốn giữ nguyên cầu Long Biên để bảo tồn. Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành họp bàn lên phương án làm cầu đường sắt mới ở vị trí có lợi nhất, không được bàn dỡ cầu nữa. Thủ tướng nói: “Quan điểm của chúng ta cũng là giữ nguyên. Còn với công trình cầu vượt đường sắt đô thị, Bộ GTVT và Hà Nội phải bàn phương án nào tốt nhất, hay nhất thì làm...”. 

Trước đó, UBND TP Hà Nội cũng đã khẳng định quan điểm nhất quán về việc phải giải quyết hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. TP cam kết cùng với Bộ GTVT, lấy ý kiến các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên môn để đề xuất phương án tối ưu đảm bảo gắn kết việc bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa cầu Long Biên – cầu đường sắt hiện có gắn với bảo tồn khu phố cổ, với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phát triển giao thông, đảm bảo tốt nhất yêu cầu cảnh quan kiến trúc và môi trường đô thị của TP theo quy hoạch.