Thủ tướng Bangladesh: Phải “trừng phạt” cả những người di cư

ANTĐ - Thủ tướng Bangladesh, bà Sheikh Hasina nói rằng, không chỉ những kẻ buôn người mà ngay cả những người di cư muốn rời khỏi đất nước bằng “con đường bất hợp pháp” cũng cần phải bị trừng phạt.

Tuyên bố được bà đưa ra vào ngày 24-5, giữa lúc cuộc khủng hoảng di cư giữa các quốc gia Đông Nam Á đang ngày một phức tạp. Hiện lãnh đạo các quốc gia này đang đau đầu về việc giải quyết các vấn đề liên quan cũng như “định đoạt” số phận của hàng ngàn người di cư từ Bangladesh và Myanmar trên những con thuyền lênh đênh trên biển. Họ ra đi với hy vọng có thể định cư tại “những miền đất hứa” là các quốc gia giàu có hơn quê hương mình trong khu vực.

Những người di cư tự đặt mình vào nguy hiểm khi vượt biên trên những con thuyền lênh đênh trên biển.Theo Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM), chỉ tính riêng trong quý I năm 2015 đã có khoảng 25.000 người di cư thông qua đường biển tại khu vực Đông Nam Á. Phương tiện truyền thông nhà nước Bangladesh đưa tin, bà Sheikh Hasina đã tuyên bố trước các quan chức cấp cao của nước này rằng, cùng với những kẻ trung gian dẫn người vượt biên, những người di cư bất hợp pháp cũng phải bị trừng trị. Bà còn nói thêm rằng những người này đang làm hoen ố hình ảnh của đất nước, đồng thời tự đẩy cuộc sống của chính mình vào vòng nguy hiểm.

Tờ Global New Light, tờ báo của nhà nước Myanmar đưa tin rằng, nhà chức trách Bangladesh đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để hồi hương 208 công dân Bangladesh được lực lượng hải quân Myanmar cứu sống trong khu vực lãnh hải nước này. Những người này hiện đang sống tập trung tại một trại tị nạn nằm ở tòa nhà Madrasha, thuộc khu vực Thandwe, bang Rakhine, Myanmar, và được các thành viên của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) cung cấp thức ăn và nước uống.