Thủ tướng Anh thừa nhận hưởng lợi từ công ty nước ngoài của cha

ANTĐ - Thủ tướng Anh David Cameron cuối cùng đã thừa nhận ông có hưởng lợi từ quỹ nước ngoài do cha mình lập nên. 

Thủ tướng Anh Cameron vừa chính thức thừa nhận có nắm giữ các cổ phiếu ở của công ty do cha mình sáng lập ở “thiên đường thuế” Panama, tuy nhiên, ông đã bán hết số cổ phiếu này với giá 31,500 bảng 4 tháng trước khi nhậm chức thủ tướng hồi năm 2010.

Thủ tướng Anh David Cameron
"Chúng tôi sở hữu cổ phần trị giá 30,000 bảng từ công ty đầu tư Blairmore nhưng đã bán hết vào tháng 1-2010. Tôi bán vì nếu trở thành thủ tướng tôi không muốn bất cứ ai nói rằng mình có những nguồn lợi hay mối quan tâm nào khác", ông Cameron giải thích và khẳng định rằng, Blairmore không được thành lập để trốn thuế.

Ít ngày trước, Thủ tướng Cameron và các trợ lí cũng có đưa ra các phản hồi nhưng đều chối bỏ hoàn toàn việc có công ty Blairmore hay có cổ phiếu tại đây. Ngoài ra, ông cũng đã yêu cầu không hỏi thêm về vấn đề này do đây là việc riêng.

Những tai tiếng từ “Hồ sơ Panama” đã được phe đối lập sử dụng làm cơ hội để liên tiếp công kích Thủ tướng Anh. Phó lãnh đạo Đảng Lao động Tom Watson cho rằng, vẫn còn quá sớm để nói đến việc ông Cameron có phải từ chức hay không, tuy nhiên, cảnh sát nên điều tra kĩ vấn đề này.

Trong cuộc phỏng vấn mới, Thủ tướng Cameron còn khẳng định, ông sẽ chuẩn bị công khai thuế của mình dù từng từ chối việc này hồi năm 2012.

Cha của Thủ tướng Cameron, ông Ian Cameron là một nhà môi giới chứng khoán và đã qua đời từ năm 2010, 4 tháng sau khi con trai của ông trở thành thủ tướng.