Thủ tướng Anh đích thân đến thăm các vùng bị mưa lụt khủng khiếp

ANTĐ - Thủ tướng Anh David Cameron cùng Chính phủ của ông đang dốc mọi nỗ lực để đối phó với trận lũ lịch sử được coi là khủng khiếp nhất trong vòng 250 năm trở lại đây ở Anh.

Thủ tướng Anh, ông David Cameron, cho biết ông sẽ đến thị sát tất cả các vùng bão lũ trên khắp đất nước. Chính phủ đang ra sức sử dụng mọi biện pháp và nguồn lực để đối phó với hậu quả của đợt bão lũ lịch sử.

Theo dự báo khí tượng thuỷ văn, mưa rải rác và gió giật mạnh vẫn sẽ tiếp tục trải khắp nước Anh trong tuần này. Tình trạng thời tiết xấu nhất sẽ diễn ra vào khoảng tối thứ tư 18/2 đến thứ năm 19/2. Ngài Thủ tướng Anh cũng đưa ra lời cảnh báo và khích lệ tới người dân trước tình trạng thời tiết khó khăn.

Ông Cameron đã tới thăm làng Upton-upon-Severn, Worcestershire, một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của mưa lũ. Lực lượng binh sĩ cũng đã tập trung tại đây để khắc phục hậu quả khủng khiếp của lũ lụt.

Thủ tướng Anh, ông David Cameron, trực tiếp đến thăm các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ để "học được những bài học" nhằm phục vụ và cải thiện tình hình đất nước. Ảnh: Ben Birchall/PA.


Thủ tướng Cameron quyết định chi ra 10 triệu bảng, để hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của bão.

Kể từ khi trận bão lũ lịch sử xuất hiện từ tháng 12/2013, Chính phủ Anh đã phải nhận nhiều chỉ trích gay gắt cho rằng Chính phủ lơ là đầu tư hệ thống cấp thoát nước. Những nỗ lực và hành động của ông Cameron đang giúp xoá bỏ những lời phê bình, chứng tỏ rằng Chính phủ đang dồn sức và không hề bất lực trước trận lũ ập đến bất ngờ với đất nước Anh.

Ông Cameron cho biết đã tới thăm các vùng Norfolk, Blackpool, West Midlands và vùng tây nam nước này. Kể từ trước lễ Giáng sinh, Uỷ ban ứng phó tình trạng khẩn cấp, Cobra, cũng đã có nhiều cuộc họp lên kế hoạch đối phó với thiên tai. Trước tình trạng khẩn cấp của đất nước, ông Cameron cũng phải huỷ chuyến thăm Trung Đông dự kiến diễn ra vào tuần tới.

Đại diện phát ngôn của ông David Cameron cho biết, một loạt các cuộc họp đã được lên kế hoạch và thực hiện để đảm bảo sử dụng mọi nguồn lực có thể ở mức tối đa nhằm chống chọi với thiên tai và hướng tới hồi phục đất nước.

Trong vòng bốn năm, Chính phủ của ông Cameron đã chi ra 2,4 tỉ bảng, cho công tác ứng phó bão lũ, tăng 200 triệu bảng so với nhiệm kỳ trước lãnh đạo bởi Đảng Lao động.

Theo Cơ quan Môi trường (EA), các vùng tây nam và lưu vực sông Thames là nơi chịu nguy cơ và ảnh hưởng nặng nề nhất của bão lũ, với gần 130 cảnh báo cấp vừa và 180 cảnh báo cấp nghiêm trọng cho các khu vực. Hệ thống đường sắt cũng phải hoãn nhiều chuyến xe, gây ra nhiều trở ngại trong giao thông.  Trong vòng vài ngày trở lại đây, hơn 1 triệu hộ gia đình đã bị cắt điện. Tính đến sáng nay theo giờ địa phương, vẫn còn 1.500 hộ dân tại Anh và xứ Wales sống trong tình trạng không có điện. Hàng trăm người dân phải sơ tán để đảm bảo an toàn.

Nước lũ bao quanh lưu vực sông Thames. Ảnh: Getty Images.