Thứ trưởng Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Bảo vệ Trung ương Lào

ANTĐ - Ngày 11 - 9, Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an  đã tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Bảo vệ Trung ương Lào - Bộ An ninh Cộng hòa DCND Lào do Thiếu tướng In - pông Khút - Thạ - Khôm, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Trung ương Lào - Bộ An ninh Cộng hòa DCND Lào làm Trưởng đoàn. 
Thứ trưởng Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Bảo vệ Trung ương Lào ảnh 1
Trung tướng Tô Lâm (bên phải) tặng Thiếu tướng In - pông Khút - Thạ - Khôm, 

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Trung ương Lào bức tranh lưu niệm

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước anh em Việt- Lào phát triển xanh tươi, bền vững, Trung tướng Tô Lâm và Thiếu tướng In - pông Khút - Thạ - Khôm cùng khẳng định, để mối quan hệ đặc biệt trên ngày càng phát triển, trước hết lực lượng công an hai nước phải làm tốt giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, cán bộ chiến sĩ thấy được giá trị, tầm quan trọng của mối quan hệ này. Đồng thời, Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào cũng cần không ngừng tăng cường tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào đẩy mạnh quan hệ hợp tác,  nhất là các hoạt động về chia sẻ thông tin, trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong công tác bảo vệ an ninh, công tác cảnh vệ của mỗi nước; giúp đỡ nhau trong việc đào tạo cán bộ, xây dựng lực lượng, góp phần làm cho mối quan hệ hai nước ngày càng gắn bó sâu sắc. 

Cũng trong dịp này, Thứ trưởng Tô Lâm đã có buổi làm việc với Chuẩn tướng Khin Maung Si, Tổng Tham mưu trưởng  Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Myanmar sang thăm, làm việc tại Việt Nam. 

Tại buổi tiếp, Trung tướng Tô Lâm và Chuẩn tướng Khin Maung Si cùng nêu rõ, Việt Nam - Myanmar là hai nước có quan hệ hữu nghị, truyền thống và có nhiều nét tương đồng về văn hóa. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát hiện của mối quan hệ hữu nghị trên các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, xã hội, thì sự hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ nói chung, lực lượng Cảnh sát Myanmar nói riêng còn chưa tương xứng. Hai bên cùng cho rằng, thời gian tới cần phải thiết lập cơ chế hợp tác phối hợp trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, góp phần đưa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới, vì lợi ích chung của mỗi quốc gia.