Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn được bầu làm Bí thư Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thứ trưởng Bộ TT-TT Phạm Anh Tuấn đã được bầu làm Bí thư Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) nhiệm kỳ 2020-2025.
Phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ TT-TT lần thứ V diễn ra sáng nay

Phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ TT-TT lần thứ V diễn ra sáng nay

Ngày 18/8, phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ TT-TT lần thứ V (nhiệm kỳ 2020-2025) chính thức diễn ra. Đại hội có chủ đề “Nâng cao năng lực, phẩm chất, giữ vững kỷ cương và trách nhiệm nêu gương; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đưa ngành TT-TT phát triển bứt phá, dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia”.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT-TT Phan Tâm cho biết: “Năm năm qua, Đảng bộ Bộ TT-TT đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả mọi lĩnh vực thuộc ngành. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ TT-TT được nâng cao, thông qua các chiến lược, quy hoạch, các cơ chế, chính sách và các biện pháp điều hành cụ thể.

Các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội XII của Đảng đề ra cho ngành đã hoàn thành và nhiều chỉ tiêu đã vượt ở mức cao, tạo sự chuyển đổi mạnh mẽ đối với ngành TT-TT khi bước vào kỷ nguyên số, chuyển đổi số quốc gia; góp phần phát triển và dẫn dắt đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có thu nhập trung bình cao”.

Thứ trưởng Bộ TT-TT Phạm Anh Tuấn (phải) được bầu làm Bí thư Đảng ủy Bộ TT-TT, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ trưởng Bộ TT-TT Phạm Anh Tuấn (phải) được bầu làm Bí thư Đảng ủy Bộ TT-TT, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Bộ TT-TT có 10 Đảng bộ cơ sở, 15 Chi bộ cơ sở, 11 Chi bộ trực thuộc với gần 1.600 đảng viên là một Đảng bộ lớn. Bộ TT-TT có 35 cơ quan và đơn vị, với gần 3.000 công chức, viên chức.

Gần 50.000 đơn vị và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, hơn 1 triệu lao động, doanh thu hàng năm lên tới hơn 100 tỷ USD.

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Ngành TT-TT là một ngành rất lớn về kinh tế và truyền thông, về kỹ thuật và công nghệ. Mục tiêu của chúng ta là làm cho ngành phát triển, thông qua đó làm cho đất nước phát triển. Ngành TT-TT chúng ta có thể tạo thành đôi cánh cho đất nước bay lên”.

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định, đất nước phát triển giai đoạn tới sẽ dựa vào công nghệ và đổi mới sáng tạo. Lĩnh vực công nghệ số, hạ tầng số đóng vai trò quyết định trong nền kinh tế số, góp phần đưa Việt Nam thành nước phát triển thịnh vượng vào năm 2045 khi nước Việt Nam mới tròn 100 năm.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng nêu ra 8 chương trình trọng tâm cho ngành trong nhiệm kỳ tới, trong đó nhấn mạnh công cuộc chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực.

Nói về công tác Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, cần thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác Đảng, bắt đầu bằng bằng việc thay đổi cách thức làm công tác Đảng. Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác cán bộ, cần những cán bộ phải có uy tín, có năng lực chuyên môn vững, thực tiễn tốt. Từ đó, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TT-TT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 33 người. Ban Chấp hành Đảng bộ đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 11 người. Ông Phạm Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ TT-TT được bầu giữ chức Bí thư Đảng uỷ Bộ.

Hai Phó Bí thư là ông Mai Ánh Hồng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và ông Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT (Bộ TT-TT).

Ban Chấp hành Đảng bộ cũng bầu Uỷ ban Kiểm tra gồm 7 người. Bà Trần Thị Nhị Thuỷ - Vụ trưởng Vụ Pháp chế làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.