Thứ trưởng Bộ Y tế trả lời vì sao F0 tăng nhanh, có nên đếm F0 nữa hay không?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước một số ý kiến rằng đã đến lúc không cần đếm số ca F0 hàng ngày, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên khẳng định, thống kê số F0 vẫn là việc phải làm…
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trả lời tại buổi họp báo Chính phủ

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trả lời tại buổi họp báo Chính phủ

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều tối 3-3, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã trả lời một loạt vấn đề nóng, được dư luận quan tâm liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 như: Vì sao số mắc Covid-19 tăng quá nhanh?, giải pháp gì để khắc phục tình trạng cháy hàng, nâng giá kit test xét nghiệm; có cần thống kê số F0 hàng ngày; bao giờ tiêm vaccine cho trẻ 5-11 tuổi…

Trả lời, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, số mắc Covid-19 đang tăng nhanh trên cả nước, đầu tiên là do biến chủng Delta đã gây ra đợt dịch thứ 4 trong TP HCM và các tỉnh miền Nam có tốc độ lây lan trên 3 lần so với chủng cũ. Gần đây, chủng Omicon xuất hiện lại có tốc độ lây lan tăng trên 2 lần so với chủng Delta…

Thứ 2 là tâm lý chủ quan của người dân đã xuất hiện. Thứ 3, Chính phủ đã đưa ra giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bằng Nghị quyết 128/NQ-CP. Chúng ta mở cửa trở lại các hoạt động, mở cửa lại trường học… nên phải chấp nhận số mắc tăng nhanh hơn.

Về vấn đề khan hàng và tăng giá kit test xét nghiệm Covid-19, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Bộ Y tế đã gửi công văn tới UBND các tỉnh để triển khai tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tránh việc găm hàng, nâng giá và thực hiện không đúng.

Đồng thời, ông Tuyên cũng khuyến cáo, để tránh tăng giá, cần ý thức của người dân, phải tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ mua khi cần, không quá nôn nóng mà mua dự trữ, làm mất cân bằng cung cầu. Dùng đến đâu mua đến đấy.

Về tiêm vaccine cho trẻ 5-11 tuổi, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Bộ Y tế đã lấy ý kiến cộng đồng, nhất là phụ huynh học sinh từ 5-11 tuổi, trong đó tỷ lệ phụ huynh đồng ý cao tiêm cho trẻ khoảng 78%. Cùng với khảo sát của Ban Tuyên giáo, Bộ Y tế nhận thấy, cơ bản người dân rất đồng tình với việc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ ở nhóm tuổi này.

Về việc thống kê số F0, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nêu rõ, theo nguyên tắc thích ứng linh hoạt, trước diễn biến tình hình chủng Omicron, việc thống kê số F0 là vẫn phải làm bình thường để phục vụ cho công tác dự báo, dự đoán, nghiên cứu, từ đó đưa ra các biện pháp phòng chống dịch cũng như các biện pháp phát triển kinh tế.

Mục tiêu vẫn là phải giảm sự gia tăng của số ca F0.