Thứ trưởng Bộ Y tế: Có quá tải tại khu điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng ở TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn xác nhận có việc quá tải trong điều trị Covid-19 tại TP.HCM, đồng thời cũng thông tin về năng lực tiêm vaccine của Việt Nam...
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trả lời báo chí tại buổi họp báo

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trả lời báo chí tại buổi họp báo

Tại buổi họp báo Chính phủ chiều 11-8, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, đến nay Việt Nam đã tiêm được 11,4 triệu liều vaccine trong tổng số 18 triệu liều nhận được.

Trong đó, TP HCM được cấp hơn 4 triệu liều, hiện đã tiêm được gần 3,6 triệu. Hà Nội được cấp hơn 2,9 triệu liều vaccine, đã tiêm được 1,5 triệu liều, chiếm hơn 50%. Những ngày tới, Hà Nội sẽ tăng tốc tiêm vaccine.

Thứ trưởng Bộ Y tế nêu rõ, quan điểm của Bộ trong việc tiêm chủng vaccine Covid-19 là tiêm nhanh nhưng phải an toàn, tiêm mũi nào thì an toàn mũi đó. Tới đây khi lượng vaccine về nhiều hơn, việc tiêm chủng sẽ tăng tốc. Về năng lực tiêm chủng, mỗi ngày cả nước có thể tiêm tối đa 2 triệu mũi vaccine Covid-19.

Tiếp tục trả lời câu hỏi về việc có quá tải trong điều trị F0 tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam hay không, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thừa nhận có tình trạng này.

Theo ông Thuấn, ngay từ sớm Bộ Y tế đã bàn và chuẩn bị mọi kịch bản có thể xảy ra. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, con người... được chuẩn bị để chủ động khi tình huống xấu hơn. Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo phải phân tầng đúng theo tình trạng bệnh nhân.

Tuy nhiên, hiện một số địa phương có tình trạng vì quá lo lắng, diễn biến bệnh của người bệnh chưa đến mức phải điều trị ở tầng 3 (tầng hồi sức cấp cứu trong hệ thống tháp 5 tầng điều trị mà Bộ Y tế đã hướng dẫn) nhưng vẫn chuyển lên, gây quá tải.

Nói cách khác, nhiều trường hợp có thể được điều trị tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện tuyến huyện, thị xã. Việc chuyển nhiều ca này lên khu vực tầng 3 điều trị khiến bệnh nhân khu vực tầng 3 và khu vực hồi sức tích cực đang khá cao.

“Một số bệnh nhân được phân vào tầng 3 điều trị nhưng hoàn toàn có thể điều trị ở bệnh viện dã chiến, ở bệnh viện tuyến huyện. Chúng tôi đang chỉ đạo phải phân tầng đúng. Nhưng cũng chú ý phân tầng không được muộn quá, bởi nếu chậm có nguy cơ tử vong cao. Phân tầng đúng có ý nghĩa rất quan trọng” - Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nói.