Thu trên 1 tỷ đồng của đường dây mua bán ma túy do đôi 'bạn tù' cầm đầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đôi "bạn tù" sau khi chấp hành xong án phạt, đã bàn bạc thiết lập đường dây mua bán ma túy cực lớn từ Sơn La về Nam Định để tiêu thụ.

Ngày 6-11, Công an tỉnh Nam Định cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bắt 2 đối tượng cùng số heroin và ma túy tổng hợp cực lớn.

Theo tài liệu điều tra, điều hành đường dây ma túy này là Nguyễn Thanh Bình (SN 1968) và Vũ Thế Ngôn (SN 1979) đều trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Hai đối tượng này có tổng cộng 7 tiền án, trong đó 4 tiền án liên quan đến ma túy.

Hai đối tượng cùng số ma túy bị thu giữ

Hai đối tượng cùng số ma túy bị thu giữ

Cuối năm 2020, Nguyễn Thanh Bình chấp hành xong án phạt tù, trở về địa phương sinh sống. Bề ngoài, đối tượng tỏ ra đã “cải tà quy chính”, nhưng thực chất vẫn âm thầm móc nối với những kẻ mua bán ma túy tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển ma túy về Nam Định. Trong đường dây này, Vũ Thế Ngôn là trợ thủ đắc lực củaBình.

Tuy hoạt động hết sức kín kẽ, tinh vi, thế nhưng những động thái bất thường của Bình và Ngôn đã không qua được tầm ngắm của các trinh sát.

Khoảng 3h30’ sáng 2-11, tại khu vực QL 10 thuộc xóm Bè, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định phối hợp với Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Cục Hải quan Hà Nam Ninh và Phòng Cảnh sát giao thông bắt quả tang Bình và Ngôn đang thuê taxi vận chuyển trái phép khối lượng lớn chất ma túy.

Tại chỗ, cơ quan chức năng đã thu giữ tang vật gồm 3 bánh heroin, 4 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 10.000 viên ma túy tổng hợp hồng phiến, 2 kg thuốc phiện, 18 triệu đồng.

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng, cơ quan Công an thu giữ tại nhà Nguyễn Thanh Bình 600 viên ma túy hồng phiến, 50g heroin, 10g ma túy tổng hợp dạng đá và trên 1,3 tỷ đồng.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.