Thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng trong vụ việc bé gái bị bạo hành tại quận Hà Đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 19/2/2021, Văn phòng UBND TP Hà Nội có văn bản số 1317 về việc xác minh, xử lý vụ bạo hành trẻ em tại quận Hà Đông.
Hình ảnh bé gái Nguyễn Hải B. được cho là bị mẹ đẻ, và "người tình" của mẹ bạo hành

Hình ảnh bé gái Nguyễn Hải B. được cho là bị mẹ đẻ, và "người tình" của mẹ bạo hành

Trước đó, qua thông tin của các cơ quan thông tấn, báo chí phản ánh về việc cháu Nguyễn Hải B. (SN 2009, ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông) thường xuyên bị mẹ đẻ và “người tình” bạo hành, nghi bị xâm hại tình dục. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ việc.

Cụ thể, Phó Chủ tịch TP Hà Nội Chử Xuân Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao UBND quận Hà Đông chỉ đạo Công an quận Hà Đông, các phòng, ban liên quan xác minh vụ việc, xử lý kịp thời, báo cáo kết quả với UBND TP trước ngày 23/02/2021.

Đồng thời, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương phối hợp UBND quận Hà Đông triển khai thực hiện các biện pháp chăm sóc, bảo vệ trẻ em đúng quy định pháp luật; báo cáo UBND TP.

Như ANTĐ đã đưa, ngày 19-2, Công an quận Hà Đông, Hà Nội, cho biết đang xác minh vụ bé gái Nguyễn Hải B. (SN 2009, ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông) thường xuyên bị mẹ đẻ và “người tình” bạo hành và xâm hại tình dục.

Ngay sau khi nhận được thông tin sư việc, Công an quận Hà Đông đã tổ chức, phối hợp với Viện KSND quận xác minh, điều tra. Đồng thời tiến hành các biện pháp tố tụng theo quy định để xử lý đối tượng phạm tội.

Theo nguồn tin của ANTĐ, đến thời điểm này, CAQ Hà Đông đã thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ về hành vi của đối tượng liên quan, và đang khẩn trường phối hợp cùng cơ quan chức năng tiếp tục củng cố, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.