Thủ thành Atletico Madrid mãn nguyện khi đội nhà đè bẹp Milan

ANTĐ - Thủ môn Thibaut Courtois tỏ ra hết sức mãn nguyện khi Atletico Madrid “đè bẹp” AC Milan với thắng lợi 4-1 trên sân nhà Vicente Calderon để lần đầu tiên vào tứ kết Champions League sau 17 năm.

Với chiến thắng 1-0 trước AC Milan ngay tại San Siro cách đây 3 tuần, Atletico Madrid chỉ cần một kết quả hòa trên sân nhà là sẽ giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, thầy trò HLV Diego Simeone còn làm tốt hơn thế rất nhiều, khi dễ dàng vượt qua đại diện cuối cùng của Serie A với tỷ số 4-1 tại Vicente Calderon.

Ngoài bàn thua phải nhận ở hiệp 1 khi Kaka bên phía Milan đánh đầu đưa bóng chạm người hậu vệ đội nhà đổi hướng, thủ thành Thibaut Courtois đã trải qua một trận đấu khá nhàn nhã. Thủ môn trẻ đang khoác áo Atletico theo dạng cho mượn từ Chelsea tỏ ra hết sức vui mừng khi toàn đội đã tiến vào tứ kết Champions League, lần đầu tiên sau 17 năm.

“Thật tuyệt vời, chúng tôi đã phải tập luyện rất chăm chỉ để có được kết quả này. Năm ngoái khi HLV Diego Simeone đến với CLB, Atletico không được quyền tham dự Champions League. Còn bây giờ, chúng tôi là 1 trong số 8 đội mạnh nhất ở giải đấu danh giá của châu Âu”, Thibaut Courtois nói.

Niềm vui của Thibaut Courtois khi Atletico dễ dàng "đè bẹp" Milan

Tác giả của bàn thắng duy nhất trong trận lượt đi giữa AC Milan và Atletico Madrid, Diego Costa tiếp tục tỏa sáng trong màn tái đấu giữa hai đội với hai pha lập công, một là bàn mở tỷ số chỉ 3 phút sau khi bóng lăn và bàn còn lại ấn định thắng lợi 4-1 cho đội chủ sân Vincente Calderon. Đây là lý do mà thủ thành Thibaut Courtois hết lời khen ngợi người đồng đội sau trận đấu.

“Diego là một mẫu tiền đạo hoàn hảo. Cả trận anh ấy bị theo kèm rất chặt và chỉ có một vài cơ hội nhưng đã có thể ghi tới 2 bàn thắng. Đó là những pha lập công hết sức quan trọng với Atletico và chúng tôi hạnh phúc vì thành quả chung này của toàn đội”, thủ môn 21 tuổi chia sẻ.