Thủ quân Montenegro khinh ĐT Anh ra mặt

ANTĐ - Trước trận tiếp đón ĐT Anh, tiền đạo đội trưởng Mirko Vucinic cho rằng, sẽ là cú sốc lớn với bóng đá châu Âu, nếu Montenegro để thua và mất ngôi đầu bảng vào tay đội bóng xứ Sương mù.

Vào đêm mai, ĐT Anh sẽ có trận đấu quan trọng với Montenegro thuộc vòng loại World Cup 2014. Nếu giành chiến thắng, thầy trò Roy Hodgson sẽ vươn lên dẫn đầu bảng H do hiện tại chỉ kém Montenegro 2 điểm. Tuy nhiên, đó là mục tiêu không hề dễ dàng với đội bóng xứ sở Sương mù, không chỉ bởi họ phải làm khách mà còn đối mặt với sự tự tin cực lớn của các cầu thủ vùng Nam Tư cũ.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu quan trọng này, thủ quân Montenegro, Mirko Vucinic khiến nhiều người bất ngờ với tuyên bố không hề e sợ ĐT Anh. Thậm chí, anh còn tỏ ý khinh thường đội bóng của Roy Hodgson.

“Có thể nhiều người nghĩ rằng chúng tôi sợ ĐT Anh, chúng tôi lo lắng về những cầu thủ chất lượng của họ. Nhưng tôi cần phải nói rằng chúng tôi không hề sợ bất cứ ai và bất cứ quốc gia nào. Tôi không bất ngờ khi chúng tôi đang dẫn đầu bảng. Điều duy nhất khiến tôi bất ngờ là chúng tôi không còn giữ được vị trí đó sau loạt trận tới”, Mirko Vucinic tỏ ý coi thường ĐT Anh.

“Tôi không đánh giá ĐT Anh quá cao so với chúng tôi. Có thể họ là đối thủ cạnh tranh ngôi đầu bảng với chúng tôi nhưng chúng tôi có đủ sự tự tin để duy trì vị thế ấy. Trận đấu tới sẽ rất khó khăn nhưng chúng tôi có sự ủng hộ từ các CĐV nhà. Đây là điểm đến không hề dễ dàng với bất cứ đối thủ nào. Nếu ĐT Anh có Rooney thì chúng tôi có Stevan Jovetic”, tiền đạo Juve nói thêm.

Ở vòng loại EURO 2012, Montenegro và ĐT Anh đã từng nằm cùng một bảng đấu. Trong 2 lần chạm trán ở thời điểm ấy, Tam sư chỉ có được 2 kết quả hòa trước Montenegro. Ở trận lượt về tại Podgorica, Wayne Rooney đã từng phải nhận chiếc thẻ đỏ vì lỗi đá nguội Miodrag Dzudovoic.

Cũng với pha bóng đó, tiền đạo Man Utd đã phải nghỉ 2 trận ở vòng bảng EURO 2012. Bởi vậy, trận đấu sắp tới hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng và kịch tính.