Thủ phạm vụ án mạng ở phố Xã Đàn đã bị bắt

ANTĐ - Hôm nay (21-8), cơ quan CSĐT - CAQ Đống đa cho biết, các đối tượng liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại phố Xã Đàn, phường Phương Liên, đã bị bắt.

Như tin đã đưa, 21h ngày 11-7-2011, tại giải phân cách phố Xã Đàn, đoạn trước số nhà 224, phường Phương Liên, quận Đống Đa xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Nạn nhân là anh Nguyễn Quốc Bình, SN 1983, ở phường Phương Mai, quận Đống Đa, bị một nhóm đối tượng dùng dao chém 11 nhát vào người, đã tắt thở tại Bệnh viện Xanh Pôn lúc 10h sáng hôm sau.

 

Các đối tượng Vương, Hải và Hiếu

Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa phối hợp với các Phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội và CAP Phương Liên đã điều tra, làm rõ 3 đối tượng liên quan đến vụ án mạng là Nguyễn Đình Sơn Vương, SN 1966, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa (1 tiền án, 1 tiền sự); Nguyễn Quang Hải, SN 1975, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng và Nguyễn Trung Hiếu, SN 1983, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng (1 tiền án).

 

Hung khí nhóm Vương dùng chém chết nạn nhân

Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng được làm rõ xuất phát từ việc Vương vay nợ của một người tên là Tú, ở phường Phương Liên, quận Đống Đa 150 triệu đồng, chưa có trả nên nhiều lần Tú và anh Bình đến nhà Vương đe dọa, đòi nợ.

21h ngày 11-7, anh Bình một mình đến nhà Vương đòi nợ, bị Vương dùng dao phay đuổi chém. Anh Bình bỏ chạy ra phố Xã Đàn, đến trước số nhà 224 phố Xã Đàn thì vấp ngã và bị nhóm Vương, Hải, Hiếu dùng dao, kiếm chém 11 nhát lên người. Gây án xong, nhóm của Vương bỏ trốn.

Sau khi xảy ra vụ án, CAQ Đống Đa khám nghiệm hiện trường, phát hiện 1 chiếc xe Honda Wave màu đen, không BKS, trong cốp xe có 1 khẩu súng cold tự chế và 6 viên đạn, 1 viên đã lên nòng. Chiếc xe máy này được xác định của nạn nhân Nguyễn Quốc Bình.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, ngày 14-8-2011, CAQ Đống Đa phối hợp với Phòng CSHS - CATP Hà Nội phát hiện và bắt được Vương đang lẩn trốn ở TP lạng Sơn. Tiếp tục vận động, thuyết phục, đến ngày 20-8-2011, các đối tượng Hiếu và Hải đã tới trụ sở CAQ Đống Đa đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.